Trước khi thi đấu trận đá bù ở Tam Kỳ vào chiều nay, Khánh Hoà (37 điểm) xếp thứ hai sau Công an Nhân Dân (37 điểm) nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đang đứng thứ ba là Phố Hiến (35 điểm), trong Quảng Nam (33 điểm) xếp thứ 4 nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Trước tính chất căng thẳng của trận đấu, chủ nhà Quảng Nam đã nỗ lực trong suốt 90 phút nhưng các cầu thủ Quảng Nam vẫn không thể ghi được bàn thắng. Trận hoà 0-0 khiến Quảng Nam đã tụt xuống thứ 5 với 34 điểm (bằng điểm với Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng thua hiệu số), kém đội xếp thứ hai là Công an Nhân Dân 3 điểm.

Trong khi đó, 1 điểm giúp Khánh Hoà vươn lên dẫn đầu bảng với 38 điểm. Ở vòng 21 vào ngày 24.10, thầy trò HLV Võ Đình Tân chỉ làm khách trên sân của Long An. Nếu Khánh Hoà giành ba điểm trước Long An trong khi trận đấu giữa Công an Nhân Dân và Phố Hiến có tỷ số hoà thì đội bóng phố biển sẽ là đội đầu tiên giành vé thăng hạng V.League 2023.

Cuộc đua giành hai suất thăng hạng V.League sẽ rất hấp dẫn ở hai lượt trận cuối. Khánh Hòa và Công An Nhân Dân đều cần một chiến thắng nữa để chắc suất thăng hạng. CLB Phố Hiến (35 điểm), Bà Rịa - Vũng Tàu (34 điểm) và Quảng Nam (34 điểm) vẫn còn cơ hội.