Với mục tiêu bảo vệ Áo vàng cho Petr Rikunov, đội Tập đoàn Lộc trời và Gạo Hạt ngọc trời dàn đội hình lên phía trên kiểm soát thế trận, không cho các tay đua đang tranh chấp danh hiệu này tách tốp. Tuy vậy đội đua đang giữ Áo vàng sẵn sàng cho các tay đua đang bị bỏ xa về thời gian trong cuộc đua với áo vàng Petr Rikunov thoát đi. Đó là lý do mà nhóm 5 tay đua Lường Văn Sinh (Hà Nội), Baasankhuu (Đồng Nai), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long), Phan Công Hiếu (Kenda Đồng Nai) tách tốp thành công.

Diễn biến tốp đông phía sau có sự thay đổi trong hơn 20 km khi các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp chủ động lên kéo đoàn đông rượt đuổi tốp đầu nhằm đưa Trần Tuấn Kiệt về cạnh tranh nước rút ở đích đồng thời giữ giờ đồng đội. Tốc độ được các tay đua Đồng Tháp đẩy lên cao nên còn 10 km cuối, tốp đông đã bắt kịp nhóm 4 tay đua đi đầu. Những cuộc tấn công tiếp tục diễn ra ở những cây số cuối nhưng không thể thoát đi thành công. Tuy nhiên với việc bung sức rượt đuổi trước đó khiến các tay đua Đồng Tháp không còn đủ máy kéo để đưa Trần Tuấn Kiệt vào điểm rút thuận lợi.

Gần đến đích, các tay đua đội Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt ngọc trời tràn lên mạnh mẽ đưa áo vàng Petr Rikunov vào điểm rút thuận lợi và ngoại binh người Nga đã tung cú nước rút hoàn hảo để giành chiến thắng sau 1 giờ 54 phút 15 giây (tốc độ trung bình 42,013 km/giờ). Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) về hạng Nhì và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời) cán đích hạng Ba. Trong nỗ lực rút về đích, tay đua Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời) không may té ngã nhưng anh chỉ xây xát nhẹ.

Lần thứ tư thắng chặng, tay đua Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng danh giá lẫn Áo xanh – vua nước rút sau 8 chặng. Trong khi đó thành tích về hạng Nhì chặng 8 giúp Nguyễn Văn Bình được thưởng 6 giây, vươn lên đoạt danh hiệu Áo cam – vận động viên ấn tượng từ tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tuy nhiên tay đua 18 tuổi vẫn bảo vệ thành công danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Tại lễ trao giải chặng 8, ông Ngô Đăng Đức - Phó Giám đốc Phòng Marketing Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trao tài trợ học bổng trị giá 30 triệu đồng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường học. Ngày 11/04, các tay đua tranh tài chặng 9 đồng đội tính giờ tại TP.Quảng Ngãi với lộ trình thi đấu 31 km.