Trong ngày về đích trên quê hương, các tay đua đội Đồng Nai, Kenda Đồng Nai cống hiến với tất cả khả năng. Ngoại binh Mông Cổ Baasankhuu, Quốc Khang Nguyễn Hướng thay nhau tìm cách tách tốp để hướng đến các giải thưởng dọc đường cũng như giải thưởng chặng. Hai giải thưởng dọc đường lần lượt thuộc về Baasankhuu, Huỳnh Thanh Tùng. Khoảng 30km cuối, các tay đua Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt ngọc trời chủ động đẩy tốc độ lên cao để kéo tốp đông rượt đuổi 3 tay đua đi đầu. Nỗ lực của Baasankhuu, Trần Thanh Điền, Huỳnh Thanh Tùng bất thành khi tốp đông bắt kịp khi còn cách đích 3km.

Các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp, Vinama TP.HCM chủ động dàn đội hình lên trên để đưa chân rút chủ lực của đội mình là Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn Bình cạnh tranh chiến thắng chặng. Tuy nhiên ngoại binh người Nga Petr Rikunov với sức mạnh vượt trội đã tung cú nước rút thần tốc để cán đích đầu tiên tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) sau 2 giờ 56 phút 27 giây tranh tài (tốc độ trung bình 43,185 km/giờ). Nguyễn Hướng xuất sắc vượt qua các chân rút hàng đầu Việt Nam để cán đích hạng nhì chặng 18. Anh chỉ thua sít sao so với áo vàng Petr Rikunov. Lần thứ hai liên tiếp về nhì chặng, Nguyễn Hướng dần khẳng định sức mạnh nước rút, hứa hẹn bùng nổ ở các chặng tiếp theo. Cán đích hạng ba là tay đua Erdenebat của đội Kenda Đồng Nai.

Chiến thắng chặng thứ 8 của Petr Rikunov giúp anh bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua người Nga tiếp tục giữ danh hiệu Áo xanh Vua nước rút sau 18 chặng, bỏ xa điểm số so với đối thủ xếp nhì Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group). Các danh hiệu khác cũng không thay đổi khi tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) bảo vệ thành công Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM) giữ vững danh hiệu Áo cam – VĐV ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất.

Ngày mai (23/04), các tay đua tranh tài chặng 19 từ Đồng Nai đi Bến Tre với lộ trình thi đấu dài 147 km.