Lúc 18h00 ngày 17/05, sân Tam Kỳ chứng kiến trận derby Quảng Đà đầy cảm xúc thuộc vòng 23. Hai đội cùng chung sân nhà từ đầu năm đến nay rơi vào thế đối đầu nảy lửa để thoát khỏi vùng xoáy đầy hiểm nguy nơi cuối bảng. Với Quảng Nam FC, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn hiện đứng thứ 4 từ dưới lên, với 3 điểm nhiều hơn đội áp chót - khoảng cách có thể bị san lấp sau ngay 1 vòng đấu. “Chưa có đội nào an toàn cả, giờ phút này vòng xoáy đang cuốn rất nhiều đội, chỉ cần sẩy chân hoặc không ghìm chân được đối thủ thì sẽ tự thua, có nguy cơ đá play-off, có nguy cơ xuống hạng” – như nhìn nhận của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Quảng nếu để thua ở vòng 23 sẽ rơi vào vòng xoáy đầy hiểm nguy.

Ngược lại, 3 điểm quý giá mang đến cho SHB Đà Nẵng cơ hội thoát khỏi đáy bảng. Theo HLV Lê Đức Tuấn, đây là trận chung kết ngược thứ hai liên tiếp cần phải vượt qua: “Trước đây tôi nói với cầu thủ là dù còn 1 tia hy vọng thi phải nỗ lực, hiện nay ánh sáng đó đã mở rộng hơn. Với SHB Đà Nẵng thì còn 4 trận nữa, rất khó khăn. Sắp tới chúng tôi gặp Quảng Nam tại sân Tam Kỳ, tuy là sân nhà của chúng tôi nhưng cũng là sân nhà của Quảng Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng. Sắp tới gặp những đối thủ trực tiếp, để nói về % trụ hạng thì bóng chưa lăn chưa biết, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”.

Tinh thần của các cầu thủ Đà Nẵng đang lên rất cao sau trận chung kết ngược tại vòng 22, đánh bại đội áp chót Quy Nhơn Bình Định với tỷ số 3-1. Chưa kể đó lại là chiến thắng đậm chất “điện ảnh” khi mà trên bảng tỷ số có cả tên của thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Có may mắn khi tôi dứt điểm quả bóng đấy trúng chân cầu thủ đội bạn. Thật sự rất là tuyệt, cả sự nghiệp cho đến giờ tôi mới ghi được 1 bàn thắng, đây là lần đầu tiền của tôi. Đây là trận đấu mà anh em đã xác định là phải thắng đội gần nhất Bình Định, đối đầu trực tiếp luôn, thì chúng tôi đã giành 3 điểm, gần hơn với họ và mục tiêu của chúng tôi đã gần hơn nữa. Chúng tôi thấy gần hơn những tia sáng, chúng tôi phải trụ hạng bằng mọi giá, còn 4 trận nữa, sẽ cố gắng hết sức từng trận một”.

Đội bóng sông Hàn bị ghim chặt nơi đáy bảng kể từ vòng 8, tính đến nay đã là 14 vòng đấu. Tuy vậy ánh sáng cuối đường hầm ngày càng rõ hơn, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vừa có 3 điểm trọn vẹn trong khi cả 3 đội xếp ngay phía trên đều không thắng. Đội áp chót Quy Nhơn Bình Định để thua trước chính SHB Đà Nẵng, Quảng Nam chia điểm tại Bình Dương, còn SLNA phải trắng tay khi tiếp Hà Nội FC. “Theo tôi nghĩ thì SLNA, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam là 4 đội tạo ra cuộc đua trụ hạng hấp dẫn cuối mùa giải. Với SLNA thì còn 4 vòng đấu nữa, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để hoàn thành mục tiêu” - HLV Phan Như Thuật cho biết.

Cũng vào lúc 18h ngày 17/05, đội bóng xứ Nghệ làm khách ở vòng 23 trong trận derby Nghệ Tĩnh. Nếu không thể đánh bại đội bóng núi Hồng, thầy trò HLV Phan Như Thuật hoàn toàn có thể rơi xuống áp chót BXH. Đội khách khát điểm, còn chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuy nằm trong top 4 nhưng cũng không còn cơ hội đua vô địch. Đáng chú ý, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa san bằng kỷ lục hòa 14 trận trong một mùa giải mà SLNA lập vào năm 2012. Thế nên trận derby Nghệ Tĩnh cũng có thể ghi nhận kỷ lục mới về số trận hòa.

“Trong cuộc chơi V.League này cực kỳ khốc liệt, nếu muốn vô địch hay muốn trụ hạng thì các đội phải thể hiện sự xứng đáng. Trận lượt đi, chúng tôi bị SLNA gỡ hòa ngay phút cuối cùng từ quả đá phạt. Thực ra trận đó tôi rất buồn vì nhiều khán giả Hà Tĩnh quy chụp chúng tôi bán độ. Tôi có thể tự cân bằng được nhưng tôi thương các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình rồi mà quy chụp cho họ bán độ, có công bằng với họ không? Với chúng tôi luôn luôn làm hết mình, họ hay hơn thì họ thắng, chúng tôi hay hơn thì chúng tôi thắng, đơn giản vậy thôi” - HLV Nguyễn Thành Công phản hồi về những nghi ngờ về việc “thi đấu dưới sức” trước đội bóng láng giềng.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, Quảng Nam vẫn chưa an toàn nhưng khả năng cao nơi đáy bảng sẽ hình thành cuộc đua tam mã sau vòng 23 tới đây: “Cuộc đua trốn xuống hạng cũng là cả vấn đề. Tôi xem lịch thi đấu, nhìn BXH thì SHB Đà Nẵng vẫn còn khả năng chiến đấu, vẫn còn nhiều ẩn số đấy. Với lịch thi đấu và những dự báo thì tôi cho rằng có 3 đội có nguy cơ play-off hoặc xuống hạng trực tiếp là SLNA, Bình Định, SHB Đà Nẵng”.

Đáng chú ý, vòng 26 sẽ đồng loạt diễn ra vào chiều 22/06, trong đó sân Tam Kỳ là nơi SHB Đà Nẵng chạm trán SLNA. Tấm vé xuống hạng trực tiếp được định đoạt đúng vào ngày bế mạc, bởi trận chung kết ngược của cả mùa giải - đó là kịch bản thực sự gay cấn và hấp dẫn.