Cuộc điều tra do Trung tướng Amnuay Nimmano đứng đầu đã các thu thập bằng chứng từ ngày 18/5 đến ngày 22/5 và mới đây đã chính thức kết luận: 5 thành viên đội tuyển U22 Thái Lan gồm 2 cầu thủ và 3 trợ lý HLV liên quan đến vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games hôm 16/5, đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá xứ Chùa vàng.

Theo thông báo của FAT, HLV thủ môn Prasadchok Chokmoh và hai quan chức đội gồm Mayed Madada và Patrawut Wongsripuek bị cấm làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm. Còn thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna bị cấm tham gia các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng.

"Sau sự việc, Sophonwit Rakyath và Teerapak Pruengna đều đưa ra lời xin lỗi chân thành. Cả 2 cầu thủ đã nhận ra sai lầm của mình. Họ cũng mới 21, 22 tuổi. Do đó, FAT nhận thấy cần giảm nhẹ hình phạt để có mức phạt phù hợp, giúp họ sớm quay lại bóng đá", thông báo của FAT nêu rõ.

Vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo cáo lên FIFA. Vì vậy không loại trừ khả năng các thành viên U22 Thái Lan sẽ nhận thêm án phạt từ AFC, thậm chí là FIFA.