Theo quy định mới nhất của FIFA, huấn luyện viên trưởng của các đội tuyển quốc gia phải có bằng Pro mới đủ điều kiện để quyền cầm quân tại World Cup 2023. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa có bằng này, vì thế ông không đủ điều kiện để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Mặc dù từ nay tới VCK World Cup 2023 còn hơn một năm nữa, nhưng việc hoàn thiện tấm bằng này để đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài ở VCK World Cup 2023 là rất khó. Do đó, khả năng HLV Mai Đức Chung không thể dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ là rất cao.

Lãnh đạo VFF hiện chưa lên tiếng về việc tìm một HLV thay ông Mai Đức Chung, khi hợp đồng của chiến lược gia này vẫn còn đến hết năm 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam sau khi giành vé World Cup lịch sử, dự kiến tập trung vào tháng 4 để chuẩn bị cho SEA Games 31.