Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra hôm nay (31/5), HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho biết: “Chúng ta vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 nên được phép tham dự Asian Cup năm tới, trong khi các đội khác phải tham dự vòng loại Asian Cup 2023. Vì thế lúc này, tìm được đối thủ thi đấu cọ xát là khá khó nhưng rất may chúng ta đã chọn được Aghanistan”.

Tại cuộc họp, ông thầy người Hàn Quốc cũng chỉ ra 3 vấn đề trọng tâm trong trận đấu giao hữu với Aghanistan. "Đối với trận đấu này tôi có 3 vấn đề cần quan tâm. Đầu tiên đã có một thời gian dài khoảng 5 năm, tuyển Việt Nam mới vào TP.HCM thi đấu. Vấn đề thứ hai là tuyển Việt Nam có một số cầu thủ mới nên tôi muốn kiểm tra họ. Vấn đề cuối cùng là chúng tôi muốn thử áp dụng chiến thuật mới”, HLV Park Hang Seo nói.

Chia sẻ về sự vắng mặt của trợ lý Lee Young-jin và quyết định đưa Anh Đức vào thành phần ban huấn luyện, ông Park cho biết: “Ngày 4/6 tới, gia đình ông Lee có chuyện trọng đại là kết hôn cho con trai nên có nguyện vọng về Hàn Quốc. Sau SEA Games 31, ông Lee đã về nước từ ngày 25/5. Với trường hợp Anh Đức, trận đấu giao hữu này có ý nghĩa đặc biệt. Việt Nam hiện nay chưa có HLV chuyên đội tuyển quốc gia. Tôi biết Anh Đức đã học bằng HLV Pro. Đó là sự chuẩn bị để trở thành HLV chuyên nghiệp. Sự có mặt của Anh Đức là rất quan trọng. Tôi cũng đã bàn bạc với LĐBĐ Việt Nam (VFF) trước khi chọn Anh Đức”.

Trong khi đó, chia sẻ về trận đấu với tuyển Việt Nam, HLV trưởng tuyển Aghanistan Anoush Datsi gửi lời cảm ơn VFF đã tạo cơ hội để hai đội có cơ hội thi đấu cùng nhau, “Chúng tôi rất vui khi có mặt ở Việt Nam. Đây là lần tiếp theo Aghanistan chạm trán với tuyển Việt Nam sau năm 2017. Hai đội đã gặp nhau 2 lần và có kết quả hòa. Trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu tuyệt vời, là bước chuẩn bị cuối cùng của tuyển Afghanistan trước khi di chuyển đến Ấn Độ”.

Đánh giá về năng lực của tuyển Việt Nam, ông Anoush Datsi nói: “So với năm 2017, tuyển Việt Nam đã khác hoàn toàn, có nhiều tiến bộ. Tuyển Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đáng nể. Chúng tôi đến đây với lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ một cầu thủ chủ chốt đang ở Thụy Điển sẽ bay trực tiếp sang Ấn Độ để tham dự vòng loại châu Á. Bản thân tôi là trợ lý HLV tuyển Afghanistan vào năm 2017 và đã làm HLV trưởng được 4 năm nay. Trận đấu ngày mai không chỉ là trận giao hữu nên chúng tôi sẽ thi đấu nghiêm túc để hướng đến đến 1 trận thắng”.

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Afghanistan sẽ diễn ra vào lúc 19h tối 1/6 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).