Xuất phát bằng đội hình được xem như mạnh nhất, trong đó Hùng Dũng và Hoàng Đức ở trung tâm tuyến tiền vệ, phía trên là bộ ba tấn công Tiến Linh, Quang Hải và Phan Văn Đức, ĐT Việt Nam lập tức kiểm soát thế trận và tấn công dồn dập. Phút 16, Đoàn Văn Hậu đi bóng ở cánh trái rồi tạt bóng như đặt để Tiến Linh bật cao đánh đầu đập đất rất hiểm hóc, giúp đội khách vượt lên. Các miếng đánh tấn công của ĐT Việt Nam ngày càng đa dạng hơn, nhất là từ khi Văn Quyết vào thay Quang Hải bị chấn thương. Phút 43, hậu vệ Lào đã phá bóng đúng vào tầm dứt điểm của Hùng Dũng, tạo cơ hội cho thủ quân ĐT Việt Nam đặt lòng gọn gàng, nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, ĐT Lào không còn đá phòng ngự với số đông do phải đẩy cao đội hình và cơ hội ghi bàn càng rộng mở với đội khách. Lần lượt Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn, rồi Văn Thanh điền tên lên bảng tỷ số.

“Trước hết xin chúc mừng ĐT Việt Nam. Cảm ơn các CĐV Lào cũng như Việt Nam. Về trận đấu này, chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm theo cách dễ dàng. Tôi muốn nói rằng ĐT Việt Nam quá ấn tượng, tấn công cánh trái nhiều. Bàn đầu tiên đến sớm, rồi lần lượt tới bàn thứ hai, thứ ba, khiến cho trận đấu kết thúc sớm. Sau giờ nghỉ, chúng tôi thay đổi vài phương án nhưng ĐT Việt Nam gây áp lực tốt. Các cầu thủ của họ có thể lực, kinh nghiệm, những điều mà ĐT Lào còn rất thiếu. Đẳng cấp của ĐT Việt Nam không chỉ hàng đầu khu vực mà đã vươn tầm châu Á” - HLV Michael Weiss của đội tuyển Lào nói về thất bại 0-6.

Chiến thắng của ĐT Việt Nam trước đối thủ có phần đông là lực lượng U23 là điều đã được dự báo, thế nên điều hài lòng nhất, như chia sẻ của tiền vệ Hùng Dũng, đó là sự khát khao cống hiến của toàn đội, trước bầu không khí cổ vũ tuyệt vời trên sân vận động quốc gia Lào.

“Các cầu thủ ĐT Việt Nam đã cùng nhau thi đấu nhiều giải, dưới thời HLV Park Hang Seo đây đã là kỳ AFF Cup thứ ba, nhưng chúng tôi luôn vào sân với khát khao chiến thắng và quyết tâm cao nhất. Và rất mừng hôm nay khi có đông CĐV Việt Nam đến cổ vũ. Tôi rất vui khi cùng toàn đội giành chiến thắng” – cầu thủ hay nhất trận đấu bày tỏ.

Về đấu pháp, HLV Park Hang Seo phân tích ĐT Lào có nhiều cầu thủ trẻ linh hoạt, cố gắng triển khai bóng nhanh nhưng thể lực và kỹ thuật không đáp ứng được, hơn nữa ĐT Việt Nam đã dụ các cầu thủ Lào cuốn vào lối đá của mình và đó là lý do dẫn đến chiến thắng.

“Bất cứ trận nào tôi cũng phải nỗ lực hết sức. Trận đầu tiên rất khó khăn, tôi và các cầu thủ luôn cố gắng. ĐT Việt Nam đã nỗ lực hết mình và giành chiến thắng. Tôi hài lòng với những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ còn phải xem băng hình, rút kinh nghiệm để có kết quả tốt ở trận đấu tiếp theo gặp Malaysia” – HLV Park Hang Seo cho biết.

Khép lại lượt trận đầu tiên của bảng B, ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu, có cùng 3 điểm nhưng vượt trội về chỉ số phụ so với ĐT Malaysia, đội bóng chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Myanmar.

Ở lượt trận thứ 2 vào ngày 24/12, ĐT Việt Nam không thi đấu và tới ngày 27/12, thầy trò HLV Park Hang Seo mới tiếp đón đội khách Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.