Các học trò của HLV Philippe Troussier mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ cú đánh đầu của Văn Tùng, nhưng sau đó đánh mất thế trận.

Chỉ nhờ vào sự xuất sắc của thủ môn Văn Chuẩn, U22 Việt Nam mới giữ sạch lưới. Tới phút 90+2, đoàn quân của HLV Philippe Troussier mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi Quốc Việt ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0.

Chính vì lý do này, HLV Troussier không chỉ vào họp báo 1 mình, mà còn dẫn cả đội trưởng Quan Văn Chuẩn vào tham dự cùng.

Và khi cuộc họp báo kết thúc, ông thậm chí còn khẳng định đội trưởng U22 là “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này” và “khiến ông có thể ngẩng cao đầu” bước vào phòng họp báo.

Chia sẻ nhận định của mình về trận đấu này, HLV Troussier nhấn mạnh điều quan trọng nhất là U22 Việt Nam đã giành chiến thắng.

"Tôi rất hài lòng về kết quả trận đấu này. Đội nhà giành chiến thắng, nên mọi người cảm thấy ổn, còn hòa hoặc thua mới là tồi tệ. Chúng tôi đã ghi 2 bàn từ các tình huống bóng sống và không để thủng lưới", HLV 68 tuổi nói.

"Chiến thắng này cũng giúp U22 Việt Nam có vị thế trước 3 trận tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi là giành một trong hai vị trí nhất bảng".

Theo nhà cầm quân người Pháp, ông mới chỉ làm việc cùng U22 Việt Nam 2 tháng và đang nỗ lực để thay đổi cách chơi của bóng đá Việt Nam, từ phòng ngự phản công chuyển sang cầm bóng nhiều hơn.

HLV Philippe Troussier khẳng định, ông đang muốn giúp bóng đá Việt Nam vượt qua giới hạn dù cảm nhận được áp lực từ truyền thông và người hâm mộ.

Ông Troussier nói: "Toàn đội phải đối mặt với áp lực giành chiến thắng khi gặp U22 Lào. Điều này đến từ nhiều yếu tố về thứ hạng trên BXH FIFA hay thành tích đối đầu trong quá khứ".

"Tuy nhiên bóng đá không phải toán học. U22 Lào không phải đội bóng yếu, đồng thời U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn, thủ môn Quan Văn Chuẩn phải nhiều lần trổ tài.

"Nhiều người nghĩ U22 Việt Nam sẽ dễ dàng thắng U22 Lào nhưng sự thực không phải vậy. Tôi tin chiến thắng hôm nay sẽ mang đến nhiều sự tự tin để chuẩn bị cho cuộc đấu tiếp theo với U22 Singapore.

"Dư luận kỳ vọng một kỳ SEA Games thành công nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng U22 Việt Nam bắt đầu giải đấu này từ con số 0. Đội không có được chiến thắng nào trước khi bước vào giải đấu và khởi đầu hôm nay sẽ mang đến nhiều động lực".

HLV Troussier thừa nhận việc đội bóng có bàn thắng sớm khiến chính các cầu thủ tự đẩy mình vào tình huống bất lợi, không biết nên tiếp tục tấn công và ghi bàn hay kiểm soát thế trận.

Điều này xuất phát từ việc các cầu thủ chưa thể định hình lối chơi theo ý tưởng của HLV Troussier: chơi bóng ngắn và kiểm soát thế trận trên sân.

Được đề nghị bình luận về phát biểu của HLV Michael Weiss rằng “ông Park Hang-seo để lại cái bóng quá lớn”, HLV Troussier đánh giá: "Tôi hiểu kỳ vọng của mọi người về việc duy trì vị thế đạt được dưới thời ông Park Hang-seo. Tuy nhiên, tôi cũng muốn làm điều này với một hình hài mới, triết lý mới".

"Tôi trang bị cho cầu thủ kiến thức khác biệt, mới hơn. U22 Việt Nam chưa hoàn hảo ngay nhưng đó là tham vọng của tôi.

"Chúng tôi cần thêm may mắn, vì đôi khi phả trả giá để thu bài học và tiến bộ hơn. Trận đấu này là nền tảng tốt để cầu thủ phấn đấu và duy trì thành tích".

HLV Troussier cũng không quên nhắc khéo NHM rằng đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển trẻ đã giành được một số thành tích đáng ghi nhận, nhưng mới dừng ở khu vực Đông Nam Á; khi vươn ra châu lục, đội tuyển Việt Nam đá 10 trận thì thua 8 ở vòng loại cuối cùng World Cup. Và bóng đá Việt Nam muốn tiếp cận tầm châu lục thì cần vượt qua ranh giới về lối chơi.

Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 3/5, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Singapore, đội bóng đã thua U22 Thái Lan 1-3 trong ngày ra quân.