“Chúc mừng ĐT Việt Nam, chúc mừng các CĐV Việt Nam đã đến sân rất đông. Hôm nay là một trận đấu rất hấp dẫn” – HLV Michael Weiss mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng với đẳng cấp vượt trội tuyển Việt Nam đã làm chủ thế trận. Ưu thế đó đã giúp tuyển Việt Nam kết thúc hiệp 1 với 2 bàn dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Tiến Linh và pha ghi bàn dễ dàng của Hùng Dũng.

“Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm một cách dễ dàng. Hôm nay, ĐT Việt Nam tấn công nhiều cánh trái. Bàn đầu tiên đến sớm, rồi bàn thứ hai, thế là trận đấu kết thúc sớm. Sau giờ nghỉ, chúng tôi thay đổi nhưng Việt Nam đã gây áp lực tốt. Họ có kinh nghiệm hơn, trình độ cao hơn. Sự thật là chúng tôi không đủ kỹ năng, thể lực, kinh nghiệm” – HLV Michael Weiss nói.

Thế trận hiệp hai cũng hoàn toàn thuộc về Việt Nam, khi có tới bốn bàn thắng nữa được ghi do công của Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn và bàn ấn định chiến thắng của Văn Thanh. Chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo thắng với tỷ số cách biệt 6-0.

Dẫu vậy, thuyền trưởng tuyển Lào khẳng định đội bóng của ông sẽ tiến bộ, chơi hay hơn ở những trận đấu tiếp theo: "Tôi biết trình độ đội tuyển Lào ở đâu. Chúng tôi phải tập trung cho những trận sau với Myanmar, Singapore và Malaysia. Toàn đội phải nhìn về tương lai. Chúng tôi thua nhưng đã học hỏi được những kinh nghiệm. Tôi nghĩ các cầu thủ có quyền ngẩng cao đầu" - ông Michael Weiss nói thêm.

Trong khi đó, đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham của ĐT Lào chia sẻ: "Chúng tôi có thể học được kinh nghiệm từ trận đấu này. ĐT Việt Nam và quan trọng hơn là trong đội bóng của chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ. Đây là một bài học kinh nghiệm rất quý giá".

Kết quả trên giúp Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm, bằng với Malaysia nhưng hơn hẳn về hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu trước đó, Malaysia thắng chủ nhà Myanmar với tỷ số 1-0.