Italia gặp Bỉ thực sự là trận chung kết sớm của VCK EURO 2020 khi tạo nên cuộc so tài hấp dẫn nhất kể từ đầu vòng đấu loại trực tiếp. Allianz Arena (München).

Đã có ba bàn thắng được ghi ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên. Ngay đầu trận đấu, lưới tuyển Bỉ đã rung lên khi Insigne đá phạt, đưa bóng từ cánh phải vào vòng cấm địa. Bóng qua chân Lorenzo Di Lorenzo, trước khi được Leonardo Bonucci dùng bụng đẩy nhẹ vào lưới nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng cho Italia vì lỗi việt vị.

Chưa đầy 20 phút sau, Italia có bàn thắng mở tỷ số. Immobile bị đau trong cấm địa, nhưng các cầu thủ Italia áp sát nhanh để tiếp tục đưa bóng vào trong, rồi Barella kết thúc chéo góc đẹp mắt, sau khi tìm được khoảng trống vừa đủ giữa vòng vây của ba hậu vệ áo đỏ.

Cuối hiệp 1, Insigne đi bóng từ trái vào, vượt qua một cầu thủ Bỉ rồi sút xa, lái bóng lượn vào góc cao phía xa. Pha bay người trong tuyệt vọng của thủ thành Courtois chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp cho pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, đến phút bù giờ, Doku cầm bóng vào vòng 16m50 và bị Di Lorenzo phạm lỗi với một chút lực tác động đẩy sau. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Lukaku đánh lừa Donnarumma khi đối mặt từ khoảng cách 11m để rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Cơ hội rất tốt trong hiệp 2 cho đội bóng áo đỏ đến ở phút 61. Tình huống tưởng chừng mang lại cho Bỉ bàn gỡ 2-2 bị Lukaku phung phí. De Bruyne, trong pha đi bóng ở tốc độ cao, vẫn chuyền như đặt vào cấm địa Italia, nhắm phía cột xa, nơi Lukaku đang di chuyển tới, nhưng tiền đạo này vào lỡ trớn và lóng ngóng để Spinazzola giải nguy cho Italia.

Kết quả 2-1 được giữ đến hết thời gian thi đấu và Italia giành quyền vào bán kết EURO 2020, nơi họ sẽ so tài với tuyển TBN tại sân Wembley (London, Anh) vào ngày 07/07.

Ở cuộc so tài diễn ra trước đó, Tỷ số 3-1 sau loạt luân lưu giúp tuyển Tây Ban Nha đánh bại Thụy Sĩ ở tứ kết EURO 2020 trong trận đấu diễn ra đêm qua (02.07) trên sân vận động tại thành phố Saint-Petersburg (Nga).

Tây Ban Nha chơi hơn người từ phút 77 sau khi Remo Freuler nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng không thể ghi thêm bàn để giải quyết Thụy Sĩ trong thời gian thi đấu chính thức cũng như hai hiệp phụ. Đến loạt luân lưu, các cầu thủ "La Roja" lạnh lùng và bình tĩnh hơn đối thủ để giành quyền đi tiếp.

Trong 90 phút, Tây Ban Nha mở tỷ số trận đấu từ tình huống phản lưới của Denis Zakaria ngay phút thứ 8. Sau đó, Xherdan Shaqiri ghi bàn gỡ 1-1 cho Thụy Sĩ ở phút 68.

Riêng thời gian hiệp phụ, tuyển TBN có ít nhất 5 cơ hội mười mươi, thậm chí là những pha đối mặt thủ môn, nhưng đều bỏ lỡ. Thủ môn Sommer đã chơi quá hay để giúp tuyển Thụy Sĩ trụ vững trong 30 phút bù giờ. Tuy nhiên, lỗi chủ yếu đến từ các chân sút Gerard Moreno, Dani Olmo và Marcos Llorente của Tây Ban Nha dứt điểm chưa đủ tốt. Khâu dứt điểm của hàng công tiếp tục là bài toán nan giải của Tây Ban Nha ở VCK EURO 2020.

Tính cả 120 phút, Tây Ban Nha dứt điểm 28 lần, nhưng không có bàn thắng. Pha mở tỷ số là tình huống cầu thủ Zakaria phản lưới. Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ có 2 tình huống dứt điểm trúng đích và ghi một bàn do công của Shaqiri.

Trong ngày Granit Xhaka bị treo giò và trụ cột Embolo sớm rời sân vì chấn thương, việc Thụy Sĩ kéo trận đấu đến hiệp phụ, trong thế chỉ còn 10 người đã là thành công. Họ cũng tiến gần tới tấm vé bán kết, khi TBN đá hỏng 2/3 quả 11m đầu tiên, được thực hiện bởi Sergio Busquets và Rodri.

Tuy nhiên Fabian Schar, Manuel Akanji, Vargas đã thực hiện hỏng 3 cú sút 11m liên tiếp. Mikel Oyarzabal là người sút quả quyết định giúp Tây Ban Nha loại Thụy Sĩ khỏi cuộc chơi với tỷ số ở loạt luân lưu là 3-1./.