Anfield được xem như thánh địa bất khả xâm phạm của Liverpool. Lữ đoàn đỏ đã không thua tại sân đấu này trong 4 năm qua ở Premier League và thắng 25/27 trận kể từ đầu mùa giải trước. Tuy nhiên, hành trình bất bại đó đã bị Burnley chặn lại lúc rạng sáng nay.

HLV Jurgen Klopp đã có phần chủ quan khi không đưa hai trụ cột là Roberto Firmino và Mohamed Salah ra sân ngay từ đầu. Dù vậy, Liverpool vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng đều phung phí. Thậm chí, cuối hiệp 1, Divock Origi còn đối mặt với thủ môn Nick Pope nhưng lại sút bóng vào xà ngang.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HLV HLV Jurgen Klopp đã phải tung Roberto Firmino, Mohamed Salah vào sân ở phút thứ 57. Hai cầu thủ này được trao nhiều cơ hội nhưng cũng không ai ghi bàn.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn với Liverpool khi thủ môn Alisson Becker phạm lỗi với tiền đạo Ashley Barnes ở phút 82 và trọng tài cho Burnley được hưởng penalty. Trên chấm đá 11m, chính Ashley Barnes thực hiện thành công mang về chiến thắng 1-0 cho Burnley.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp nhận lỗi về mình: “Thua Burnley, đó là lỗi của tôi. Chúng tôi đã không ghi bàn trong 3 trận gần đây. Chúng tôi cần phải thay đổi. Chúng tôi cần kiên trì và làm việc nhiều hơn nữa. Để trở lại cuộc đua danh hiệu là không dễ nhưng tôi không lo lắng bởi chúng tôi vẫn đang nằm trong nhóm có khả năng đua vô địch. Chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá lại tất cả các yếu tố để có cách làm đúng trong thời gian tới và chúng tôi sẽ ghi bàn trở lại”.

Còn HLV Sean Dyche nhìn nhận về chiến thắng của các cầu thủ Burnley: “Chúng tôi đã gặp quá nhiều thử thách ở trên sân nhưng cả tập thể đã chơi tập trung và làm việc tốt. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn giành được chiến thắng và tôi hài lòng với điều đó. Họ có nhiều cầu thủ giỏi và tấn công chúng tôi rất mạnh nhưng chúng tôi đã có hơn 90 phút chơi thật sự tốt trước một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã làm được điều tuyệt vời và các cầu thủ xứng đáng với chiến thắng”.

Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool tại sân nhà Anfield sau 68 trận tại Premier League. Lần gần nhất, họ thua tại Anfield là trước Crystal Palace với tỷ số 1-2 vào ngày 23/4/2017.

Thua trận này, Liverpool có 34 điểm sau 19 trận và tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Vị trí của Lữ đoàn đỏ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi lúc này, họ chỉ còn hơn nhóm bám đuổi là Tottenham, Everton, West Ham từ 1 đến 2 điểm.