Lễ bế mạc SEA Games 32 được bắt đầu với tiết mục See you again (Hẹn gặp lại). Tiếp đến là màn trình diễn về môn võ cổ truyền Kun Bokator của Campuchia, với sự tham gia của hàng chục võ sư, võ sĩ, nghệ sĩ.

Sau đó, các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành để bế mạc. Bắt đầu là đoàn thể thao Campuchia, những người về đích thứ 4 trên bảng tổng sắp. Sau hơn 20 ngày tranh tài ở 37 môn thể thao với 581 nội dung của hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao; Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc với 136 HCV, 105 HCB và 118 HCĐ, đứng vị trí nhất toàn đoàn; xếp thứ hai là Thái Lan. Đoàn chủ nhà Campuchia cũng ghi dấu ấn nhất định với 81 HCV, nhiều hơn tổng số HCV họ giành được trong 63 năm tham dự SEA Games trước đó.

Ban tổ chức đã trình chiếu các clip điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng của SEA Games 32, và tri ân đội ngũ tình nguyện viên đã góp phần vào thành công chung của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. VĐV Bou Sammang được vinh danh với màn trình diễn dũng cảm, khi cô không chịu bỏ cuộc ở đường chạy khắc nghiệt 5000 m dưới cơn mưa xối xả.

Điểm nhấn của sự kiện bế mạc là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ bí truyền của nước chủ nhà được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2022. Bên cạnh đó là màn trình diễn các ca khúc “Tự hào Campuchia” hay “Yêu những gì Campuchia có” (Cambodian pride), “Chiến thắng cho tất cả” (Victory for all) và “Chúng ta làm được” (We did it) với phần trình bày của các ca sĩ nổi tiếng ở "đất nước Chùa Tháp".

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, ông Thong Khon đánh giá cao Campuchia đã tổ chức kỳ SEA Games rất thành công trên nhiều phương diện. “Tôi xin gửi lời chúc mừng tới nhân dân Campuchia và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đăng cai tổ chức SEA Games 32 lịch sử này. Trong mười hai ngày qua, chúng ta đã chứng kiến lòng dũng cảm, ý chí, quyết tâm, sự hy sinh và tinh thần thể thao của tất cả các vận động viên. Các bạn là những hình mẫu đặc biệt. Các bạn đã thi đấu công bằng và tôn trọng các nước láng giềng Đông Nam Á, đồng thời thể hiện ý nghĩa của tinh thần thể thao cao thượng. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hàng nghìn tình nguyện viên đã đảm bảo cho các đại biểu, du khách và khán giả trải nghiệm những gì tốt nhất mà SEA Games 32 và Campuchia có thể mang lại.”

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh - Trưởng ban tổ chức SEA Games 32 cũng chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã giao trọng trách và tin tưởng chúng tôi. Đến giờ này tôi có thể nói, SEA Games 32 đã diễn ra thành công rực rỡ. Để có được thành quả đó, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ kỹ càng trong thời gian dài. Từ cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà thi đấu, nơi ăn ở của quan chức, VĐV các đoàn đến khâu tổ chức, lực lượng tình nguyện viên... SEA Games là sự kiện mang tầm khu vực, thu hút được động đảo người dân, khán giả đến các địa điểm thi đấu mang đến động lực giúp các VĐV thi đấu nỗ lực hơn.”

Trong lễ bế mạc Ông Tea Banh trao phần thưởng của BTC dành cho 2 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 32 là Quah Ting Wen (Bơi, Singapore) và Pal Chhor Raksmy (Vovinam - Campuchia). Quah Ting Wen giành 2 HCV cá nhân và 4 HCV tiếp sức, trong khi Pal Chhor Raksmy đoạt 4 HCV ở môn Vovinam.

Thay mặt nước chủ nhà SEA Games 32 Thủ tướng Hun Sen tuyên bố bế mạc kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. “Mọi thứ đã trôi qua thật nhanh tại SEA Games 32 kể từ khi bắt đầu cho tới ngày bế mạc hôm nay Chúng tôi cám ơn công đồng các quốc gia ASEAN, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, các đoàn thể thao trong khu vực đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức sự kiện trọng đại này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ các nhà điều hành, trọng tài, lực lượng tình nguyện viên và tất cả người dân Campuchia đã cùng nhau đã làm nên một kỳ SEA Games thành công rực rỡ. Tôi xin được tuyên bố SEA Games 32 chính thức khép lại.”

Khi lá cờ SEA Games, với biểu tượng 11 vòng tròn gắn vào nhau, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, công bằng, đoàn kết, hữu nghị của 11 nước ASEAN được chuyển giao lại cho BTC SEA Games 33 tại Thái Lan, ngọn lửa thiêng của đại hội cũng tắt, chính thức khép lại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32./.