Ngày 27/05, tại TP Đà Lạt, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023, thu hút sự tham gia thi đấu của gần 3.000 thanh thiếu nhi, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã khẳng định: “Bên cạnh những kết quả đạt được, cả nước vẫn còn nhiều trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em chưa được bảo đảm quyền vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước còn nhiều. Bộ VHTTDL mong rằng mỗi người dân, ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng không chỉ tích cực tập luyện thể dục thể thao và môn bơi mà còn là tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè của mình cùng tập luyện thể dục thể thao và trang bị kiến thức, kỹ năng bơi phòng chống đuối nước…”.

Giai đoạn năm 2020-2022, có 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai Chương trình phối hợp về phát triển phong trào TDTT cho thanh thiếu nhi trong trường học, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, khu dân cư. Kết quả đạt được, tỷ lệ trẻ em biết bơi, biết kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước tăng từ dưới 30% trong năm 2016 lên gần 40% trong năm 2022. Tại lễ khai mạc diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Màn đồng diễn thể dục giữa giờ của hơn 1.000 em học sinh với chủ đề “Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ”; giao lưu thể thao môn kéo co, đẩy gậy, võ cổ truyền, nhảy bao bố; thi kỹ năng cứu đuối an toàn, thi kỹ năng “Ai mặc áo phao nhanh nhất”… Nhân dịp này, nhà tài trợ Nestlé MILO đã trao dụng cụ tập luyện thể thao Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng và 2 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.