“Edinson Cavani cần thời gian thi đấu, sau khi bình phục chấn thương” – đó là lý giải của OGS về quyết định sử dụng tiền đạo Uruguay vào sân từ đầu, thay vì Ronaldo.

Cavani có 1 giờ thi đấu trên sân, trước khi cùng tác giả bàn thắng duy nhất cho MU, Anthony Martial, nhường chỗ cho CR7 và Jadon Sancho, nhưng cũng từ đây, người ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trong cách chơi của đội sau sự thay đổi này.

Cavani tràn đầy năng lượng trong trận đấu đầu tiên xuất phát chính thức ở mùa giải này, sau khi bình phục chấn thương. Cũng như cú nước rút 30m gây áp lực lên Raul Albiol (Villarreal) tại Champions League, Cavani thường xuyên gây lo sợ cho các hậu vệ Everton.

Cách chơi nhiệt huyết và đầy năng lượng này được cho là phù hợp với cách chơi bóng hiện tại của Man United. Và từ đó nảy sinh câu hỏi: Ai giữa Ronaldo hay Cavani sẽ ra sân từ đầu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn?

Về mặt cá nhân, tôi sẽ chọn Cavani!

Hiện tại, Ronaldo, không có gì phải nghi ngờ, là tay săn bàn đẳng cấp thế giới – 5 bàn/6 trận nói lên tất cả! Bất cứ nơi nào anh chơi, các kỷ lục ghi bàn cũng theo sau.

Nhưng ở tuổi 36, số km mà CR7 chạy trên sân không thể ấn tượng như cách anh ghi bàn cho đội bóng của mình. Năng lượng chơi bóng của Ronaldo cần được tích lũy và sử dụng dè xẻn cho những thời điểm cần bùng nổ, thay vì hào phóng như thời mới đến Old Trafford lần đầu.

Cách đây vài ngày, tờ Athletic – tờ báo thể thao uy tín thế giới – đã cung cấp một bản dữ liệu thông số chi tiết số lần các tiền đạo ở Premier League gây sức ép với hậu vệ đối phương. Ronaldo xếp cuối bảng với 2,7 lần/90 phút, kém xa người xếp ngay trên - Allan Saint-Maximin với 5,2 lần.

Với thành tích ghi bàn ấn tượng, CĐV Man United có thể phàn nàn The Athletic đã đưa ra những thông số tiêu cực, và lái câu chuyện theo hướng bất lợi cho CR7 và MU, mà không đặt thông số đó trong bối cảnh chung.

Nhưng, các con số không biết nói dối!

Bất kỳ ai theo dõi MU thi đấu dưới thời OGS đều biết rằng HLV người Na uy chủ trương xây dựng một đội bóng trên nền tảng năng lượng cao, khát khao và gây sức ép liên tục.

Chính vì điều đó, khi tuyến tiền đạo không làm được, cuộc tấn công trở nên rời rạc.

Martial cũng đã bị chỉ trích vì lười gây sức ép đối với hậu vệ đối phương, khi chơi ở vị trí số 9 trong mùa giải trước, và anh ấy không có các bàn thắng để bảo vệ mình.

Trong hiệp 2 của trận đấu với Villarreal và trong hiệp một trận đấu với Everton, 2 đối thủ của MU đều gặp khó khăn khi cầm bóng và mắc sai lầm khi cố gắng phân phối bóng nhanh chóng.

Điều này chủ yếu là do Cavani và Mason Greenwood đã dành nhiều thời gian cho Bruno Fernandes và hàng tiền vệ, không cho phép họ có thời gian suy nghĩ về bóng.

Khi Cavani không ra sân ở Champions League, Villarreal lãng phí thời gian cầm bóng thoải mái, với mục tiêu chỉ cần 1 điểm là thành công.

Họ dành phần lớn thời gian của trận đấu để chuyền bóng qua lại giữa các hậu vệ, và khi Cavani rời sân trước Everton, đội bóng của Rafa Bentez đã có được sự tự tin để chơi tấn công từ sân nhà và phản công nhanh chóng.

Cavani không chỉ cung cấp cho đội một mối đe dọa về khung thành đối phương, mà còn đóng góp vào lối chơi chung của cả đội.

Và tôi nghĩ rằng đối với thứ bóng đá mà Solskjaer muốn chơi, vào lúc này, Cavani là lựa chọn tốt nhất cho đội hình xuất phát của Solskjaer.

Một số người sẽ nói: Nếu không dùng Ronaldo, thì lấy ai ra ghi bàn và mua về để làm gì?

Vấn đề là CR7 đã 36 tuổi! Ở một giải đấu khác với Serie A, nơi anh ấy có nhiều không gian hơn, Ronaldo cần phải được điều chỉnh cách chơi.

Đến đây thì nảy sinh vấn đề thứ 2: Vậy Ronaldo nên chơi ở đâu là thích hợp? Tôi tin rằng: Đó là cánh trái!

Ở vị trí mà Ronaldo đã rất thành công khi còn chơi ở MU và Real Madrid trước đây, Ronaldo đã và luôn chơi cực kỳ thành công.

Tất nhiên, rắc rối khác là một khi Marcus Rashford trở lại sau chấn thương, anh ấy sẽ chơi ở đâu, nếu CR7 đã án ngữ ở vị trí quen thuộc? Rashford sẽ luân phiên đá cánh phải với Greenwood, và sẽ trở lại cánh trái hoặc lên chơi mũi nhọn khi OGS thực hiện những thay đổi nhân sự.

Cách bố trí này sẽ bổ sung cho sự thiếu hụt sức ép mà Ronaldo không thể đáp ứng, cho phép tiền đạo này nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng vẫn duy trì được mối nguy hiểm từ những pha lên bóng bên cánh trái.

Nhìn chung, United có rất nhiều lựa chọn có thể ghi bàn với Ronaldo, Cavani, Greenwood, Fernandes và Marcus Rashford sẽ trở lại, sớm thôi.

Từ đầu mùa đến nay, Man United mới duy nhất 1 lần giữ sạch mành lưới, và trên bề nổi, hàng thủ có vẻ như là mối đau đầu của Solskjaer, thực tế, hàng công mới là điểm cần nhấn mạnh.

Và Solskjaer cần phải điều chỉnh gấp, trước khi bước vào lịch thi đấu cực kỳ “khủng bố”, với Leicester (sân khách), Liverpool (sân nhà), Tottenham (sân khách), derby với Man City và 2 trận đấu với Atalanta tại Champions League, trong khoảng thời gian tháng 10 và tuần đầu tháng 11.