Liverpool sớm có cơ hội vươn lên dẫn trước khi được hưởng phạt đền ở phút 14 do Wilfred Ndidi phạm lỗi với Mohamed Salah trong vùng cấm. Chính Salah thực hiện quả đá 11m nhưng cú sút của tiền đạo này bị thủ môn Schmeichel đẩy ra.

Đến phút 59, Leicester có bàn mở tỷ số. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Lookman phối hợp với Dewsbury Hall rồi đi bóng vượt qua Van Dijk và sút tung lưới Liverpool. Pha làm bàn của Lookman cũng là tỷ số duy nhất của trận đấu.

HLV Brendan Rodgers bên phía Leicester nói sau trận đấu: "Chúng tôi đã đánh chặn tốt khi bị bao vây. Chúng tôi cũng đã tạo ra một số cơ hội và chơi một trận đấu hay. Cả đội đã chiến đấu không biết mệt mỏi. Như tôi đã nói trước trận đấu, Liverpool là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án cho trận đấu này, giữ sạch lưới và làm được điều tuyệt vời".

Còn HLV Jurgen Klopp của Liverpool cho rằng: "Hôm nay, chúng tôi đã không thể hiện được phong độ như thường lệ và trải qua một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được hưởng một quả penalty, tạo ra những cơ hội lớn nhưng không tận dụng được. Thật khó giải thích. Chúng tôi phải chấp nhận và rút ra bài học khi rời khỏi nơi đây".

Thua trận này, Liverpool tiếp tục có 41 điểm và bị đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 6 điểm sau 19 trận đấu. Trong khi Leicester được 25 điểm, vươn lên vị trí thứ 9 nhưng mới đá 18 trận.

Ở các trận đấu kết thúc trước đó, Crystal Palace thắng đậm Norwich City 3-0, West Ham United đánh bại Watford 4-1 còn Tottenham bị Southampton chia điểm qua trận hòa 1-1.