Do là trận đấu giao hữu, 2 bên nhập cuộc khá cởi mở, phải thi đấu trên sân đối phương nhưng với đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu Bundesliga, CLB Dortmund dễ dàng bắt nhịp, kiểm soát thế trận và chủ động tấn công khung thành tuyển Việt Nam.

Không quá bất ngờ khi Dortmund là đội mở tỷ số trận đấu. Sau các tình huống ban bật, đập nhả nhuần nhuyễn ở trung lộ, tiền đạo 23 tuổi người Hà Lan Donyell Malen dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Toản ở phút 13. Lợi thế dẫn bàn giúp đội khách thi đấu hứng khởi hơn và liên tục dồn ép tuyển Việt Nam với những mảng miếng tấn công nhanh đa dạng và hiện đại dù vậy họ có phần kém dứt khoát khi cần dứt điểm. Đến phút 36, một cơ hội ít ỏi của ĐT Việt Nam lại chuyển thành bàn thắng: Tiến Linh ở trung lộ đưa Hồng Duy thoát xuống bên cánh trái và chính anh băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1 sau khi Hồng Duy sút góc gần bị Meyer đẩy bóng ra.

Hai đội bắt đầu thay đổi nhân sự ở hiệp 2, trong đó các cầu thủ Hà Nội bắt đầu vào sân đồng loạt từ phút 60. Cũng từ thời điểm này cơ hội đến rất nhiều cho hai bên, nhưng phải đến cuối trận đấu bàn thắng tiếp theo mới xuất hiện. Đến phút 85, trọng tài đã cho ĐT Việt Nam hưởng penalty sau khi Văn Toàn nhanh hơn một nhịp trong pha tiếp bóng khiến trung vệ Coulibaly phạm lỗi trong khu 16m50. Dù vậy phải mất 5 phút để quả 11m được thực hiện do trục trặc ở cầu môn Dortmund, khi thực hiện Tuấn Hải đã sút vào góc cao ấn định 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Chia sẻ về tình huống hi hữu này, HLV Terzic của Dortmund cho biết:" Không chỉ HLV mà cả người hâm mộ cũng bất ngờ với sự cố như thế này. Tôi nhớ trước đây tôi cũng từng chứng kiến một sự cố ở Madrid và người ta phải mất gần 7 phút để sửa chữa. Dù sao chuyến đi Việt Nam này cũng nhiều kỷ niệm với tôi. Đây là trận đấu hay của cả hai đội. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ nhiều. Tôi thất vọng với kết quả này. Tình huống đội phải nhận phạt đền thật điên rồ. Đây cũng là trận đấu khó khi tuyển Việt Nam chơi tốt quá. Tinh thần họ cũng rất cao. Xin chúc mừng tuyển Việt Nam."

Vị thuyền trưởng của CLB Dortmund cũng hy vọng sẽ giành kết quả tốt hơn nếu được trở lại thi đấu với đôi tuyển Việt Nam."Tôi muốn nói là Dortmund đã tận hưởng thời gian không chỉ ở Việt Nam, mà còn là ở Đông Nam Á. Toàn đội Dortmund rất muốn quay lại đây. Ở chuyến đi này, Dortmund có đội hình pha trộn với nhiều cầu thủ trẻ. Hy vọng trong tương lai Dortmund sẽ quay lại với đội hình tốt hơn và giành chiến thắng. Tôi đã kỳ vọng vào 3 trận toàn thắng trong chuyến đi tới Đông Nam Á, nhưng tôi muốn bảo toàn lực lượng vì Dortmund đã trải qua chuyến đi dài. Nhìn chung, tôi ngạc nhiên với kết quả này. Dortmund đã được đón tiếp tuyệt vời. Tôi muốn cùng Dortmund trở lại Việt Nam".

Về phía đội chủ nhà HLV Park Hang Seo tỏ ra rất vui khi tuyển Việt Nam thắng đội bóng mạnh đến từ Đức. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Dortmund đại diện cho bóng đá Đức, họ rất mạnh, theo tôi biết họ vắng một vài cầu thủ chủ chốt, nhưng chúng tôi là đội tuyển quốc gia và phải thi đấu khác. Không thể nói kết quả không quan trọng được. Còn về đánh giá, tôi hài lòng với kết quả trận đấu. Lịch trình có nhiều điểm không phù hợp, chúng ta phải thừa nhận. Chúng tôi đã thay đổi một vài vị trí để xem các cầu thủ có thể thích ứng được không. Tiếp đó sau mùa giải, chúng tôi thấy cầu thủ mệt mỏi về tinh thần và thể lực, nên lịch trình này khá bận rộn."

Nói về sự cố khung thành và việc trận đấu chỉ có 1 phút bù giờ, HLV Park Hang Seo cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng cầu thủ phải chơi với đội có thể hình, thể lực vượt trội. Trận nào cũng có biến số, hôm nay thì sự cố khung thành, còn có trận lưới bị rách. Nhưng đây là một trận đấu quốc tế, giá như chúng ta chuẩn bị chu đáo thì tốt hơn. Tôi không biết tại sao bù giờ 1 phút, nên vấn đề này phải hỏi trọng tài. Tôi nghĩ trọng tài muốn kết thúc trận đấu sớm vì liên quan đến an toàn của cầu thủ. Đây cũng chỉ là trận giao hữu thôi mà."

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng lấy bài học thất bại của chủ nhà Qatar ở World Cup 2022 để bóng đá Việt Nam học hỏi. Ông chia sẻ: "Ở World Cup 2022, các đội châu Á như Nhật Bản, Ả Rập Xê Út đã thắng các đội mạnh như Đức, Argentina. Họ đã phá vỡ thế cân bằng của bóng đá thế giới. Điều này không nói toàn bộ bóng đá châu Á đã phát triển, nhưng chúng ta đang đi lên, tiệm cận với thế giới dù chưa phải tất cả những nền bóng đá châu Á đều làm được như vậy. Qatar đã vô địch châu Á, thắng những đội như Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Nhật Bản, tại sao vẫn không có thành tích bằng các đội này ở World Cup? Vấn đề quan trọng là chuyên gia và nhân sự. Đá ở sân chơi thế giới, áp lực, kiểu chơi bóng và triết lý khác nhiều so với đá ở sân chơi châu Á Chúng ta muốn đi World Cup thì phải có kinh nghiệm, biết cách xử lý vấn đề, tích luỹ trải nghiệm. Qatar không thiếu tiền nhưng họ thiếu kinh nghiệm. Ta phải học hỏi từ đó."

Sau trận gặp Dortmund, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho AFF Cup 2022 với quá trình tập luyện tại Hà Nội và trận giao hữu với đội tuyển Philippines trong tháng 12.