Việc phải trở thành cựu vương AFF Cup cho thấy đội tuyển Việt Nam quá thiếu tính đa dạng, từ con người cho đến các mảng miếng tấn công. Theo HLV Vũ Tiến Thành, đã có những bài học lớn để đổi thay, hay đơn giản là làm mới để tạo ra động lực vươn lên ngay trong lòng đội tuyển.

“Đội hình của ĐT Việt Nam hiện nay cũ rồi, không có nhân tố mới, duy nhất có một người là Hoàng Đức thôi, cũng là từ SEA Games lên. Gần đây thì đội tuyển đi xuống, dư luận và những người hiểu biết bóng đá thì góp ý đội tuyển hiện nay đang cũ, trong biểu đồ hình sin thì lên rồi xuống, lúc đó HLV phải mạnh dạn sử dụng những nhân tố mới cho đội tuyển. Cần tạo ra sự cạnh tranh mới mà những cầu thủ cũ họ bắt đầu thỏa mãn thành tích rồi, họ không còn là chiến binh khi ra sân nữa. Giữa 2019 với 2021, sau 2 năm thì đội 2019 đá Asian Cup họ chiến binh hơn bây giờ, vào sân họ fighting lắm, tranh cướp và quyết liệt lắm. Bây giờ mình đá chậm hơn người ta, mình bây giờ phạm lỗi nhiều hơn do chậm hơn. Qua giải đấu này thì cần phải có sự thay đổi, để nhân tố mới thúc đẩy nhân tố cũ, thay đổi tư duy, thay đổi thái độ” – cựu thuyền trưởng của Sài Gòn FC đánh giá.

Tất nhiên, làm mới đội tuyển không chỉ là câu chuyện của riêng HLV Park Hang Seo. V.League 2021 bị hủy giữa chừng, các cầu thủ vì thế cũng không thể duy trì được thể lực và chuyên môn. Ông Park không thể quan sát cầu thủ mới nên đành đặt niềm tin vào hơn 30 gương mặt quen thuộc từ đợt tập trung vào đầu tháng 5, cho 3 trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022, rồi cứ thế giữ nguyên bộ khung đó cho đến hết năm. Hơn nửa năm phải tập trung liên miên cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý khiến nhiều tuyển thủ đánh mất cảm hứng thi đấu. Điển hình như Tiến Linh, có 7 bàn tại vòng loại World Cup nhưng đánh mất phong độ ở AFF Cup.

BLV Quang Tùng cho rằng, yêu cầu làm mới đội tuyển vô cùng bức thiết và đang có những cơ sở thuận lợi để làm điều này: “Chúng ta cần sử dụng thêm những con người mới, ví dụ như phương án Hồ Tấn Tài, tôi nghĩ rằng tính tích cực rất cao. Và thêm nữa là trong quãng thời gian đầu tháng 1 năm 2022 có một điều có lợi hơn cho lộ trình của chúng ta, khi các CLB V.League đã bắt đầu quay trở lại các giải tập huấn, tức là bắt đầu có thể duy trì được phong độ. Đầu tháng 1 có giải Cúp Hoàng đế Quang Trung ở Quy Nhơn. Những tín hiệu đó chắc chắn sẽ giúp cho bầu không khí bóng đá trong nước được kích hoạt và có thể xuất hiện những phương án khác mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần quan tâm”.

Sau 2 đường kiến tạo ở vòng bảng, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài đã thi đấu nổi bật trong trận bán kết lượt về với ĐT Thái Lan, vừa vô hiệu hóa Theerathon vừa tích cực tham gia tấn công và suýt ghi bàn từ pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Tấn Tài cũng chính là nhân tố mới hiếm hoi được ông Park trao cơ hội ra sân.

“Đúng là chúng ta cần sự thay đổi, mạnh dạn đổi mới, cần có sự tăng cường lực lượng. Đâu đó chúng ta tiếc những trường hợp như là của Tô Văn Vũ, Cao Văn Triền hay Đặng Anh Tuấn, đó là cái mà ban huấn luyện cần tính đến trong thời gian sắp tới. Bởi vì có thể chơi phòng ngự phản công chắc chắn thì cần con người như thế này, nhưng khi mà cần chơi tấn công, kiểm soát bóng và tạo ra những tình huống phối hợp thì chúng ta cần thêm những con người khác nữa. Đó là những thứ mà ban huấn luyện sẽ phải tính toán. Chúng ta không thành công ở vòng loại thứ 3 World Cup, không thành công ở AFF Cup lần này. Và tôi tin rằng đó chỉ là chu kỳ đi xuống một chút thôi, củng cố lại, cùng với sự đổi mới của chính ban huấn luyện nữa thì chúng ta vẫn có thể trở lại” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam chia sẻ.

Thực tế, ông Park đã gọi đến 9 cầu thủ U23 tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Thế nhưng tất cả đều rơi rụng dần, rồi duy nhất Lê Văn Xuân được vào sân khoảng chục phút cuối cùng trong trận đấu chia tay giải.

“Chúng ta không bàn luận ở đây là hay hay dở, tốt hay xấu, nhưng mà rõ ràng là sắp tới chúng ta cần sử dụng những cầu thủ trẻ nhiều hơn. Hành trang những năm qua họ không có những trận đấu trực tiếp ở những giải đấu chính thức. Để xây dựng cho một đội tuyển bóng đá quốc gia tương lai thì các cầu thủ trẻ bây giờ cần có sự trải nghiệm. Chúng ta cần đầu tư cho thế hệ trẻ bây giờ nhiều hơn. Kỹ năng chuyên môn, khả năng của họ thì chúng ta biết rồi, nhưng chúng ta có giải đấu mà nó rất hữu ích, để cho họ trải nghiệm, thì nên sử dụng. Chẳng hạn như chúng ta nhìn lại, có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều bình luận về đội tuyển quốc gia, khi thi đấu vòng loại thứ 2, vòng loại thứ 3, họ nói tại sao đội tuyển thế này, thế kia. Tôi nghĩ ở vòng loại World Cup vừa qua, các cầu thủ trẻ phải nên xuất hiện ở đó rồi.” - HLV Hoàng Anh Tuấn nêu quan điểm.

Về nước vào ngày 31/12, đội tuyển Việt Nam có 1 tuần nghỉ ngơi rồi sớm hội quân vào trung tuần tháng 1 năm 2022, chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Australia vào ngày 27/1/2022. Kết thúc trận đấu này, toàn đội trở lại sân nhà tái đấu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 (Mùng 1 Tết Nhâm Dần)… Vấn đề lực lượng trở nên nan giải khi nhiều trụ cột có dấu hiệu quá tải, chưa kể ông Park còn phải tìm gấp trợ lý khi bác sỹ Choi Ju Young cùng trợ lý HLV Kim Tae Min đã nói lời chia tay và trở về Hàn Quốc.