Manchester City đang chiếm nhiều lợi thế khi được chơi trên sân nhà và đã thắng Paris Saint Germain 2-1 trên sân khách ở trận lượt đi. Thế nên chỉ cần hòa với bất kỳ tỷ số nào hoặc thua 0-1, đại diện bóng đá Anh sẽ giành vé vào chơi trận chung kết. Thực tế, cả Man City lẫn Paris Saint Germain đang đạt phong độ cao khi Man City đang tiến rất sát tới ngôi vô địch Premier League do đã bỏ xa Man United tới 13 điểm còn Paris Saint Germain cũng chỉ kém đội đầu bảng Lille 1 điểm ở Ligue 1.

Trên đường vào bán kết, Man City bất bại với 10 chiến thắng, 1 trận hòa còn Paris Saint Germain giành 6 chiến thắng nhưng nhận 4 thất bại và 1 trận hòa. Tuy nhiên cũng trên đường vào bán kết, Man City không gặp nhiều trở ngại như Paris Saint Germain. Đại diện bóng đá Pháp từng đụng những đối thủ sừng sỏ như Barcelona (vòng 1/8), Bayern Munich (vòng tứ kết) nhưng đều vượt qua. Trận thua 1-2 trước Man City ở bán kết lượt đi chưa phải là thảm họa với thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Cơ hội dành cho hai đội lúc này vẫn là ngang nhau.

Ở trận lượt về, đôi bên gần như đều có được lực lượng mạnh nhất; ngoại trừ trường hợp của tiền đạo Kylian Mbappe bên phía Paris Saint Germain đang gặp chút vấn đề về chấn thương và chưa biết chắc, HLV Mauricio Pochettino có sử dụng anh đá chính hay không.

Dù đang sở hữu dàn sao hùng hậu nhưng để lật ngược tình thế trước một Man City được dẫn dắt bởi Pep Guardiola dày dạn kinh nghiệm là việc vô cùng nan giải đối với Paris Saint Germain của Mauricio Pochettino vào lúc này. HLV Pep Guardiola tỏ ra tự tin và khẳng định: “Hầu hết mọi người trong câu lạc bộ sẽ cố gắng chơi một trận thật hay để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi đang ở thời điểm có phong độ cao và đạt trạng thái tốt. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, các bạn đừng quá bị áp lực phải thắng trận này. Các bạn chỉ cần thể hiện hết những gì đang có. Chúng tôi sẽ bước vào trận lượt về với lợi thế nho nhỏ khi đã thắng ở lượt đi và sẽ cố gắng để thắng trận đấu này”.

Còn Mauricio Pochettino cũng bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng: “Đây sẽ là trận đấu căng thẳng và chúng tôi sẽ đối mặt với thử thách thật sự. Chúng tôi biết, Manchester City đang thành công với triết lý của Pep. Chúng tôi cần giữ được sự cân bằng giữa các vị trí và chơi với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi còn 90 phút để thi đấu và giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và chúng tôi sẽ cố gắng”.

Trận đấu giữa Man City với Paris Saint Germain sẽ bắt đầu lúc 2h rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam). Còn vào lúc rạng sáng 6/5, Chelsea sẽ tiếp Real Madrid ở trận bán kết lượt về còn lại.