Trận này, HLV Erik ten Hag cất Ronaldo trên băng ghế dự bị và chỉ cho siêu sao người Bồ Đào Nha vào sân thay Marcus Rashford ở phút 86. Nhà cầm quân người Hà Lan sử dụng 4 cầu thủ trên hàng công gồm: Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Anthony Elanga, Marcus Rashford. Cách sử dụng nhân sự của cựu HLV Ajax đã phát huy hiệu quả. Phút thứ 10, Elanga suýt mang về bàn mở tỷ số với cú sút đưa bóng đi trúng cột và 6 phút sau, chính Elanga chuyền bóng trong vòng cấm để Jadon Sancho dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho MU. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Đầu hiệp 2, HLV Erik ten Hag rút Elanga ra và đưa Anthony Martial vào sân. Sự thay đổi này tiếp tục phát huy tác dụng. Phút 53, Martial chọc khe để Rashford băng xuống, dứt điểm vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho MU.

Bị dẫn hai bàn, Liverpool dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và đến phút 81, Mohamed Salah tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành MU rồi đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách.

Lúc này, HLV Erik Ten Hag và cổ động viên MU có lý do để lo lắng nhưng đội chủ nhà đã bảo toàn được chiến thắng 2-1 nhọc nhằn và mong manh. Được 3 điểm sau 3 trận, MU vươn lên vị trí thứ 14 còn Liverpool có 2 điểm, tụt xuống vị trí thứ 16.

Trước trận đấu rạng sáng nay, MU đã tổ chức buổi ra mắt cho Casemiro tại sân Old Trafford. Tiền vệ sinh năm 1992 người Braxin chính thức trở thành tân binh thứ 4 của MU trong mùa hè này.

Đội chủ sân Old Trafford đã chi ra 70 triệu bảng để chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid. Hợp đồng giữa MU và Casemiro có thời hạn 4 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Trước đó, MU đã mang về Tyrell Malacia, Christian Eriksen và Lisandro Martinez.