Vòng chung kết Asian Cup 2022 sắp diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Ấn Độ cũng là đấu trường tuyển chọn các đại diện tham dự World Cup 2023. Bốn đội lọt vào bán kết sẽ có vé trực tiếp, trong khi đó những đội thua ở Tứ kết vẫn còn cơ hội ở vòng play-off tranh vé vớt. Nhưng trước hết phải có được điều kiện cần, đó là vượt qua vòng bảng. Asian Cup 2022 có 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt. Các đội nhất và nhì mỗi bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng Tứ kết. Nghe qua thì thấy cửa đi tiếp rất rộng, song đáng lo là thầy trò HLV Mai Đức Chung lại rơi vào bảng C tử thần, cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

“Nhật Bản là đội tuyển top đầu thế giới rồi, đã từng vô địch. Đội Hàn Quốc thì trình độ thấp hơn đội Nhật Bản một chút, nhưng gần đây nhất đội Hàn Quốc thắng đội Việt Nam 4-0. Bảng đấu này thì đội tuyển Myanmar, chúng ta phải cố gắng làm sao để chiến thắng trước Myanmar, còn vói hai đội Nhật Bản và Hàn Quốc thì Châm nghĩ rằng HLV Mai Đức Chung sẽ có đối sách cho mỗi trận đấu, ít nhất có một trận hòa thì cũng là thành tích rất tốt. Với đội Hàn Quốc, Châm hy vọng đội Việt Nam có một trận hòa thì rất là tốt” - cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm nhận định.

Đội tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup 2011, hiện đang là đương kim vô địch Asian Cup, từng thắng tuyệt đối đội Việt Nam trong cả 12 lần đối đầu. Với Hàn Quốc, các cô gái xứ Kim Chi từng 3 lần dự World Cup và đang nằm trong top 5 đội mạnh nhất châu Á. Bóng đá nữ Việt Nam đang tiến bộ nhưng mục tiêu chắc chắn chỉ là giành kết quả khả quan nhất có thể khi so tài với hai đội Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Có lẽ chúng ta tập trung cao độ vào trận gặp đội Myanmar, tôi nghĩ là như vậy. Bởi trong bảng này thì chúng ta và Myanmar cũng same same nhau, và nếu chúng ta vượt qua Myanmar thì chúng ta đứng thứ ba. Tôi nghĩ là trình độ bây giờ, các đội Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc rõ ràng hơn chúng ta, làm sao chúng ta hạn chế được bàn thua và giả dụ chúng ta thi đấu với một tinh thần rất tốt, chiến thuật hợp lý mà chúng ta hòa được, có một điểm cũng tốt, để chúng ta tập trung vào trận gặp đội Myanmar” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Cần thẳng thắn nhìn nhận, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Khả năng có điểm trước Nhật Bản hay Hàn Quốc là rất ít, còn việc phải thắng Myanmar, hơn nữa phải là tỉ số đậm, là nhiệm vụ không hề đơn giản. Lần đối đầu gần nhất, tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể thắng 1-0 nhờ pha lập công của Vạn Sự. Bởi vậy, ngay cả khi đứng thứ 3, Huỳnh Như và các đồng đội cũng sẽ rất thiệt thòi khi xét chỉ số phụ.

Chặng đường phía trước thực sự rất chông gai song HLV Mai Đức Chung cũng tái khẳng định mục tiêu “phấn đấu giành vé dự World Cup”, toàn đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong quỹ thời gian hơn 2 tháng sắp tới.

“Kế hoạch thì chúng tôi đã sơ bộ thống nhất với phòng các đội tuyển của VFF. Nếu thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG thì ngày 10/11 sẽ khai mạc, ngay 25/11 sẽ bế mạc. Ba ngày sau thì đội tuyển nữ sẽ tập trung ngay. Còn nếu giải VĐQG không diễn ra được thì tôi đề nghĩ sẽ tập trung sớm, để duy trì thể lực thật tốt, chuẩn bị chuyên mộ thật tốt để bước vào những trận đấu trong bảng” - HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đường đến Cúp thế giới chưa bao giờ dễ dàng và xét cho cùng, cạnh tranh với đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là những đối thủ quen thuộc. Cựu tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam Bùi Thị Hiền Lương, hiện là chuyên gia phụ trách bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, nêu rõ: “Vẫn là Myanmar, vẫn là Đài bắc Trung Hoa, vẫn là Thái Lan, vẫn là những đối thủ cạnh tranh quen thuộc. Cơ hội World Cup là cơ hội mong chờ rất là lớn của những thế hệ đi trước rồi, họ không có điều kiện để làm việc đấy, thì tôi mong rằng các em sẽ tập trung cao độ, phải xác định đâu là điều mà mình có thể đạt đến trong cuộc đời VĐV, xác định được mục tiêu như thế thì các em nỗ lực đạt được mục tiêu đấy”.

Về phần mình, đội trưởng Huỳnh Như nhận định: “Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối thủ rất mạnh trong bảng C, trong khi đó Myanmar không phải là đội bóng dễ chơi. Tất cả các trận đấu đều rất khó khăn, trận nào cũng là trận chung kết!” .