Ở trận lượt đi, Manchester United đã bị AC Milan cầm hòa 1-1 một cách đáng tiếc vào những phút cuối trận trên sân nhà Old Trafford. Dự báo khó khăn sẽ chồng chất với thầy trò Solskjaer khi ở trận lượt về, họ sẽ phải làm khách trên sân San Siro của AC Milan. Ở lượt đi, AC Milan mất đến 5 trụ cột và phải sử dụng một loạt cầu thủ trẻ nhưng vẫn chơi tốt trên chân của Man United. Trong trận lượt về này, đại diện bóng đá Italia sẽ có sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu và Theo Hernandez. Bộ ba ngôi sao này hứa hẹn sẽ giúp đội chủ sân San Siro trở nên mạnh hơn và đáng sợ hơn.

Còn một loạt trụ cột bị chấn thương của Man United vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Trong đó có Phil Jones, Paul Pogba, Juan Mata, Donny Van de Beek, Edison Cavani. Nhiều khả năng trận này, HLV Solskjaer sẽ sử dụng bộ tứ tấn công, gồm: Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Anthony Martial.

Hiện Man United gần như đã hết hi vọng đua vô địch tại Premier League nên Europa League sẽ là mục tiêu để đội bóng này dốc sức chiến đấu. Tất nhiên, AC Milan cũng không muốn bỏ qua cơ hội chinh phục đấu trường này. Vì vậy, cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ giàu kịch tính. HLV Solskjaer chia sẻ: “Chúng ta đã xem trận đấu tuần trước và thấy nó khó khăn như thế nào. Họ là đội giàu thể lực, dồi dào năng lượng và có nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi cần phải thể hiện ở mức tốt nhất. Tôi luôn thích được đá những trận lượt về trên sân khách vì nếu ghi được bàn thắng thì rất có ý nghĩa. Chúng tôi biết rằng, họ đã ghi một bàn ở trận trước. Vì vậy, chúng tôi cần phải ghi ít nhất một bàn để có thể đi tiếp”.

Nếu như khó khăn đang chờ đón Man United thì mọi thứ với Tottenham lại thuận lợi hơn. Đội quân của ông Jose Mourinho đã thắng Dinamo Zagreb 2-0 ở lượt đi. Chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt một bàn ở trận lượt về là Tottenham sẽ vào tứ kết. Tuy nhiên, Dinamo Zagreb vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Tottenham nên việc đội bóng của Croatia tiếp tục thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

HLV Jose Mourinho cho rằng, thắng 2-0 ở lượt đi chưa phải là kết quả đảm bảo an toàn cho Tottenham: “Tôi không nghĩ là cuộc chơi đã kết thúc. Tôi cảm nhận được sự khó khăn nhưng sẽ tiếp cận trận đấu với suy nghĩ tích cực để giành được kết quả tốt. Kết thúc 90 phút, nếu chúng tôi thua 0-1 hoặc thua 1-2, chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại nhưng nếu vượt qua vòng loại với một thất bại trong trận đấu này thì tôi sẽ không vui. Chúng tôi đến đó và cố gắng giành chiến thắng”.

Tương tự Tottenham, Arsenal đang chiếm ưu thế lớn khi đã đánh bại Olympiacos 3-1 ở trận lượt đi ngay trên sân khách. Vì vậy, chỉ một kết quả hòa hoặc thua sít sao là đội chủ sân Emirates sẽ có vé đi tiếp. Tất nhiên, tấm vé vào tứ kết khó thoát khỏi tầm tay thầy trò HLV Mikel Arteta.

Cũng ở loạt đấu này, Young Boys đối mặt với Ajax. Lượt đi, Ajax thắng đậm Young Boys 3-0. Còn Shakhtar Donetsk đọ sức với Roma. Lượt đi, Roma cũng đánh bại Shakhtar Donetsk 3-0.