Trong dịp FIFA Days tháng 10, thày trò HLV Philippe Troussier sẽ có 3 trận giao hữu rất được chờ đợi với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Cụ thể, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt so tài với ĐT Trung Quốc (ngày 10/10), ĐT Uzbekistan (ngày 13/10) tại Đại Liên (Trung Quốc), trước khi di chuyển đến sân Suwon World Cup để so tài ĐT Hàn Quốc vào ngày 17/10. Trước buổi tập mở màn đợt hội quân tháng 10, diễn ra tối 03/10 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, trung vệ Thanh Bình cho biết mục tiêu mà toàn đội đặt ra là chơi bóng tự tin, kiểm soát trận đấu và khiến đối thủ “rơi vào trạng thái khó khăn”.

Thanh Bình từng ghi bàn giúp ĐT Việt Nam có trận hòa 1-1 trước ĐT Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu được chọn vào đội hình ĐT Việt Nam đi du đấu Đông Á đợt này, cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel cho rằng đó sẽ là trải nghiệm đặc biệt. “Trong 3 đối thủ thì tất nhiên đội Hàn Quốc là đối thủ mà em cũng như toàn đội mong muốn đối đầu nhất tại vì đội Hàn Quốc có rất nhiều ngôi sao thi đấu tại nước ngoài. Như Son Heung Min đã là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nếu mà được đối đầu thì sẽ là một trải nghiệm thú vị, cũng là một thử thách rất lớn đối với bản thân em” – Thanh Bình chia sẻ.

Danh sách triệu tập có tổng cộng 33 tuyển thủ, tuy nhiên nhiều cầu thủ thuộc biên chế các CLB Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, đang tham gia các giải châu Á và Siêu Cúp quốc gia 2023. Bởi vậy HLV Troussier đã gọi thêm một số tuyển thủ U23 lên tập luyện cùng các đàn anh cho đủ quân số. “Ở trên đội tuyển thì rất nhiều cầu thủ tốt, kể cả những em trẻ mới lên nhưng mà thật sự chuyên môn và sự thể hiện của các em qua từng buổi tập rất là tốt, với cả các em cũng hiểu và phù hợp với triết lý của thầy đề ra” - Thanh Bình nhận xét.

Theo kế hoạch, ngày 08/10, Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc. Ba trận đấu chất lượng trong dịp FIFA Days tháng 10 là bước chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Troussier trước khi bước vào Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh vào tháng 11.