Giải đấu năm nay diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi số đội tham dự chỉ còn hơn một nửa so với số đội đăng ký ban đầu. Giải cũng chỉ tổ chức được một lượt đấu và trên sân không có khán giả. Cũng bởi vì gấp rút, cả 5 đội bóng tham dự đều không có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn đến chất lượng chuyên môn ở những lượt đấu đầu tiên không được cao như mong đợi. HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung lý giải:“Trong tình trạng này các bạn cũng chưa phát huy được hết tất cả, ví dụ như thể lực chưa tốt, tại vì dịch Covid làm sao tập được, nên không có thể lực. Giải đấu cũng rất gấp gáp, nhưng cũng phải nói rằng các bạn đã hết sức cố gắng trong giải đấu lần này.”

HLV Than Khoáng Sản Việt Nam, Đoàn Minh Hải cũng cho biết: “Thời gian chuẩn bị của đội không được tốt lắm, thời gian chuẩn bị rất ngắn chỉ được 2 tuần rưỡi, 3 tuần nên để đảm bảo một trận đấu cường độ cao thì không chỉ đội Than mà đội nào cũng vậy. Cảm giác thi đấu của các em không có. Chỉ một vài em có kinh nghiệm thì các em đảm bảo được sự tập trung thôi.

Ảnh hưởng nặng nhất phải kể đến đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh, diễn biến phức tạp bởi dịch bệnh tại Thành phố mang tên Bác tưởng chừng đã kiến cô trò HLV Kim Chi phải bỏ giải. Tiền đạo Huỳnh Như của CLB TP. Hồ Chí Minh chia sẻ:”Bọn em lúc đầu là có quyết định sẽ không tham gia, nhưng đến giây phút cuối còn khoảng 2 tuần nữa thôi thì bọn em mới bắt đầu chuẩn bị. Sau đó khi đi ra đây thì lại gặp vấn đề ở cô Hồng, cô Hồng dính dịch Covid nên không tham gia cùng với đội được. Toàn đội khi ra đây bị cách ly và tập luyện rất khó khăn. Nghỉ một thời gian dài nên thể lực không có đủ, khi bọn em tập trở lại bị đau cơ rất nhiều, hiện tại rất nhiều bạn bị chấn thương. Chuyến này đi bọn em cũng không có bác sĩ gì hết.”

Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến ngay cả một đội bóng giàu truyền thống như Phong Phú Hà Nam gần như chấm dứt cơ hội đăng quang chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên, đặc biệt là trận thua ngược đầy tiếc nuối 1-3 trước đội bóng vốn được coi là lót đường của giải Thái Nguyên T&T. Đội bóng xứ chè có đôi chút lợi thế hơn các đội bóng khác bởi địa phương này kiểm soát tốt dịch bệnh, có điều kiện tập luyện sớm hơn. HLV Đoàn Việt Triều nói: “Cơ bản là tinh thần của các bạn trẻ, khi vào sân khí thế, tập trung, quyết tâm cao, tôi rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Chúng tôi tại giải năm nay cũng như các đội bóng khác thôi, sự chuẩn bị không được tốt, bởi vì do diễn biến dịch Covid nên chúng tôi chỉ tập luyện chay, chia đội ra thi đấu. Nhiều khi là cả các thầy vào để hỗ trợ thi đấu. Chất lượng của giải năm nay so với các năm cũng không thể bằng.”

Còn đó rất nhiều những khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến các đội bóng. Tuy nhiên, đây là sự cố gắng hết sức của Ban tổ chức để tạo điều kiện cho các cầu thủ nữ có điều kiện thi đấu để duy trì và nâng cao trình độ cũng như tạo điều kiện giúp cho công tác tuyển chọn cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quan trọng trước mắt. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Xin cám ơn sự cố gắng của các bạn, của các CLB, của Liên đoàn đã tổ chức được những trận đấu như thế này. Chúng ta thời gian chuẩn bị ít, nhưng có thi đấu như thế này, cọ xát thì các bạn ấy cũng học tập, rút kinh nghiệm nhiều hơn. Qua đây chúng tôi cũng tuyển chọn thêm được những gương mặt mới, trẻ cho đội tuyển nữ chúng ta, để chuẩn bị thi đấu vòng thứ 2 này, rất quan trọng với bóng đá nữ.”

HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng giải VĐQG được tổ chức cũng tạo cơ hội cho các cầu thủ dần lấy lại thể lực sau thời gian nghỉ dài vì dịch bệnh qua đó phục vụ tốt hơn cho đội tuyển quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup nữ 2023. “Các cầu thủ được thi đấu càng nhiều thì các em được tích luỹ càng nhiều kinh nghiệm, khi lên đội tuyển cũng sẽ phục vụ đội tuyển tốt hơn. Tuy nhiên mật độ thi đấu khá dày, nên Chi chỉ lo về vấn đề chấn thương. Vì các đội do tình hình dịch bệnh cho nên sự chuẩn bị không được tốt, nếu đá dày như thế thì dễ gây ra tình trạng chấn thương hơn.”

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2021 có 5 đội tham dự gồm Hà Nội Watabe, TP Hồ Chí Minh, Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch sau khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia khép lại vào ngày 25/11, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022, đây cũng là vòng loại cuối cùng của Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (FIFA Women’s World Cup) tổ chức tại Australia và New Zealand.