Ở chặng đua này, các tay đua đội Vinama TP.HCM, TP.HCM New Group cùng các đội khác như Đồng Nai, Hà Nội, Quân khu 7, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh – Bình Dương… tiếp tục tấn công tìm cơ hội trước việc đội Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt ngọc trời dàn đội hình bảo vệ Áo vàng cho ngoại binh người Nga Petr Rikunov.

Cũng giống như chặng đua trước, các tay đua TP.HCM thay nhau tấn công liên tục nhằm phá sức dàn “máy kéo” của đội Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt ngọc trời. Trong đó đáng kể nhất là cuộc tấn công tách tốp của Nguyễn Minh Việt (Vinama TP.HCM), Ngô Minh Quân (TP.HCM New Group) cùng 2 tay đua khác khiến áo vàng Petr Rikunov cùng các đồng đội phải rượt đuổi tốc độ cao.

Khi tốp đông của Áo vàng Petr Rikunov bắt kịp nhóm đi đầu vào khoảng 10km cũng là thời điểm tay đua này bất ngờ tấn công thoát đi, kéo theo sự đeo bám của tay đua người Pháp Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp). Với những guồng chân mạnh mẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn, Petr Rikunov cùng Loic Desriac duy trì tốc độ cao trên dưới 50 km/giờ khiến đoàn đông ở phía sau phải rượt đuổi hết sức vất vả nhưng không thể bắt kịp.

Tại đích đến trước Phu Văn Lâu, Petr Rikunov cho thấy nền tảng thể lực lẫn tốc độ tốt hơn, vượt qua Loic Desriac, giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 48 phút 57 giây tranh tài (tốc độ trung bình 41,668 km/giờ). Loic Desriac về hạng nhì và Trần Tuấn Kiệt về hạng ba. Khoảng cách giữa 2 tay đua về đầu với nhóm đông phía sau là 7 giây.

Với chiến thắng này ngoại binh người Nga bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng danh giá lẫn Áo xanh – vua nước rút sau 5 chặng. Không những thế anh còn đào sâu khoảng cách so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt với các ứng viên tiềm tàng cho cuộc đua đến danh hiệu áo vàng chung cuộc. Ngày 07/04, các tay đua được nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi bước vào tranh tài chặng 6 với vòng đua Trường Tiền – Phú Xuân (TP Huế) dài 42 km (20 vòng) vào ngày 08/04.