Ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu, Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh đã xuất sắc về nhất với 1.638 điểm. Trong năm 2022, Nguyễn Thị Oanh đã giành 3 huy chương vàng SEA Games 31, 4 huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, phá 1 kỷ lục quốc gia và 1 kỷ lục đại hội nội dung chạy 10.000m nữ. Đây là lần thứ 3 Nguyễn Thị Oanh đứng đầu cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu của năm.

Những người đứng ở các vị trí kế tiếp là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (1.288 điểm), tiền đạo Huỳnh Như (624), VĐV đua xe đạp Nguyễn Thị Thật (546) và VĐV cử tạ Lại Gia Thành (540). Bên cạnh đó, kình ngư Đỗ Thanh Hải trở thành vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu với 884 điểm, ông Nguyễn Đăng Viễn (môn bơi) trở thành huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu với 526 điểm.

Bên cạnh đó, với 618 điểm, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở thành Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Đây là kết quả xứng đáng khi trong năm vừa qua, HLV Mai Đức Chung đã làm nên kỳ tích khi đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới World Cup nữ 2023, đồng thời giành tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 7 trong lịch sử.

Cũng ở hạnh mục này, HLV Trần Văn Sỹ, môn điền kinh, đứng ở vị trí thứ 2, còn HLV Nguyễn Hoàng Vũ của môn bơi về đích thứ 3. Khá ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo chỉ cán đích thứ 4. Trong năm 2022, ông Park giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games, đồng thời ghi dấu ấn cùng ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022./.