Tại nội dung 4x100m tiếp sức nữ SEA Games 32, tổ thi đấu của điền kinh Việt Nam gồm: Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý hoàn thành phần thi ở vị trí thứ nhì với thành tích 44,54 giây, xếp sau tổ đấu của Thái Lan giành Huy chương Vàng.

Ở lần trở lại đầu tiên của Tú Chinh sau chấn thương phẫu thuật gối, “nữ hoàng tốc độ" được xếp ở vị trí thứ 2, trong khi Hoàng Dư Ý xuất phát ở vị trí thứ 4.

Sau khi giành HCB cùng đồng đội, chia sẻ với truyền thông, Tú Chinh cho biết: "Tôi hạnh phúc vì được HLV tin tưởng, đồng đội hỗ trợ. Qua một chặng đường dài, hôm nay tôi có thể thi đấu tại SEA Games 32 và giành được huy chương thật sự là niềm hạnh phúc”.

Chấn thương trước thềm SEA Games 31 khiến Tú Chinh lỡ cơ hội thi đấu trên sân nhà. Sau khi được phẫu thuật tại bệnh viện Quân y 175, Tú Chinh đã tích cực tập vật lý trị liệu, trước khi thi đấu.

Tú Chinh chỉ được góp mặt tại SEA Games 32 vào phút chót. Thậm chí ở nội dung tiếp sức 4x100m, vận động viên của TP Hồ Chí Minh cũng chỉ biết mình có tên vào tổ chạy ngay trước giờ thi đấu.

“Với tôi, 1 năm vừa qua rất dài, thật sự rất dài”, Tú Chinh nói. “Sau khi hồi phục chấn thương, tôi phải tiến hành vật lý trị liệu”.

“Phải mất 8 tháng tôi mới quay lại đường chạy. Với ý chí quay lại đam mê của mình, tôi đã cố gắng từng ngày, không bỏ ngày nào hết”.

Lê Tú Chinh từng là “nữ hoàng tốc độ” của Đông Nam Á khi giành 3 huy chương vàng SEA Games 29 (100m, 200m và 4x100m tiếp sức). Sau đó, cô giành thêm 1 huy chương vàng tại SEA Games 30, trước khi lỡ hẹn tại Đại hội trên sân nhà do chấn thương.

Tại SEA Games 32, Lê Tú Chinh không thi đấu 2 nội dung cá nhân là 100m và 200m. Về nguyên nhân, cô chia sẻ: “Tôi không thi đấu các nội dung cá nhân, bởi tôi mổ mới hơn 1 năm và chân mới hồi phục chừng 70%, chưa hoàn toàn bình phục”.

“Vì thế, tôi cùng ban huấn luyện đã bàn bạc, không để cho tôi mạo hiểm thi đấu 2 nội dung cá nhân. Tôi chọn nội dung tiếp sức để tìm lại cảm giác thi đấu”.

Vận động viên sinh năm 1997 chia sẻ việc cô thi đấu tại SEA Games 32 lần này có đôi chút mạo hiểm, nhưng cô vẫn quyết định góp mặt vì “lắng nghe được cơ thể mình”.

Lê Tú Chinh cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, ban huấn luyện vì đã cho cơ hội để tìm lại cảm giác thi đấu.

Sau SEA Games 32, Tú Chinh cho biết sẽ tập trung để hồi phục hoàn toàn, lấy lại phong độ tốt nhất, hướng đến những giải đấu lớn hơn.