Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam (3-5-2):

Nguyên Mạnh - Tiến Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh – Tấn Tài, Hồng Duy, Hoàng Đức, Xuân Trường, Văn Đức - Tiến Linh, Công Phượng.

Đội tuyển Việt Nam đến AFF Cup 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch của giải đấu. Đây cũng là cơ hội để Quang Hải cùng đồng đội lấy lại sự hưng phấn và bùng nổ những thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với đẳng cấp vượt trội, đội bóng áo đỏ sẽ là những người làm chủ thế trận và có được 3 điểm, thậm chí là chiến thắng rất cách biệt trong trận ra quân.

Về phía đội tuyển Lào, cái tên nổi bật nhất của đội bóng xứ Triệu Voi là Billy Ketkeophomphone – chân sút 31 tuổi từng có thời gian chơi bóng tại giải hạng Nhất Pháp Ligue 1. Bên cạnh đó còn có bộ ba đang chơi bóng ở Thái Lan gồm Soukaphone Vongchienkharm, Phoutthasay Khochalern, Mitsada Saitaifah. Thực tế, trong hơn 2 năm qua đội bóng của HLV Selvaraj chưa hề trải trải qua một trận đấu chính thức nào cùng nhau, điều này khiến phong độ và sự kết nối của các cầu thủ bị suy giảm đáng kể. Ngoài ra, việc thua 9 và hòa 1 trước “những chiến binh sao vàng” trong 10 lần đối đầu gần nhất sẽ là áp lực tâm lý rất lớn đối với đội tuyển Lào.

Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam cần có sự tập trung cao nhất, bởi như HLV Park Hang Seo đã nêu rõ: "Trận đấu đầu tiên của bất kỳ giải đấu nào là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ thi đấu theo cách của mình vì không có bất kỳ thông tin nào về đội tuyển Lào. Chúng tôi phải cố gắng hết sức"… Đặc biệt, cũng với trận ra quân thắng đội tuyển Lào cách đây 3 năm ở AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo thẳng tiến tới ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.