Kém đội đầu bảng Sahako 2 điểm, Thái Sơn Bắc buộc phải đánh bại Hiếu Hoa Đà Nẵng để gây sức ép cho đối thủ. Với cách nhập cuộc tự tin và khả năng tổ chức tấn công trội hơn, đại diện Thủ đô ghi 2 bàn thắng lần lượt do công của Lâm Tới và Xuân Linh để vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Bên kia chiến tuyến, việc phạm đến 5 lỗi trong 18 phút khiến Hiếu Hoa Đà Nẵng “bó chân” và không tạo nhiều cơ hội trước khung thành đội bạn.

Khi hiệp hai diễn ra được 5 phút, Thái Sơn Bắc tiếp tục có bàn thắng thứ 3 sau pha dứt điểm của Từ Minh Quang. Tuy vậy, ở những diễn biến sau đó, các học trò của HLV Vitor Acosta lại không duy trì được tốt nhịp độ và có dấu hiệu chủ quan. Hệ quả,họ đã để đối thủ gỡ lại 2 bàn của Phan Bảo Phúc, Đoàn Thế Tiến. Thời gian còn lại là những phút khó khăn đối với Thái Sơn Bắc. Rất may, đoàn quân của HLV Vitor Acosta đã bảo toàn chiến thắng 3-2 cho đến hết trận.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 7, xét về thực lực Sahako FC được đánh giá cao hơn nhiều so với Cao Bằng đang xếp ở vị trí áp chót BXH. Trên thực tế, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh đã nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng dẫn trước 1-0 do công của Chu Văn Tiến sau 10 phút bóng lăn. Thế nhưng, họ lại không thể duy trì được áp lực đủ mạnh để trấn áp sự vùng lên của Cao Bằng. Đến phút 31, Sahako phải nhận bàn thua khi Huỳnh Tấn Lực chớp cơ hội từ một tình huống lộn xộn trước khung thành, nhanh chân đưa bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Cao Bằng. Những phút còn lại, cả hai đội đều có cơ hội của riêng mình, nhưng không chuyển hóa được thành bàn. Kết quả 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với việc để Cao Bằng chia điểm, Sahako FC đành phải nhường lại vị trí dẫn đầu BXH cho Thái Sơn Bắc do kém đối thủ ở chỉ số phụ.

Hôm nay, Giải futsal HDBank VĐQG 2022 sẽ tiếp diễn với 2 cặp đấu đầu tiên của vòng 8 khi Sài Gòn FC gặp Sanvinest Khánh Hòa và Đắc Lắc gặp Thái Sơn Nam./.