Ở hai mùa VBA gần nhất, Saigon Heat và Thang Long Warriors tạo nên cặp thư hùng đỉnh cao, trong đó Saigon Heat là ĐKVĐ và Thang Long Warriors là đương kim Á quân. Tuy nhiên, tại VBA 2022, vì bất ổn ở mắt xích ngoại binh, Thang Long Warriors không còn là đối trọng của Saigon Heat và đại diện của bóng rổ TP.HCM dễ dàng vượt qua đối thủ ở cả 2 trận sân nhà và sân khách.

Saigon Heat vượt trội Thang Long Warriors từ tấn công đến phòng ngự. Đội chủ nhà sở hữu nhiều phương án để duy trì mạch ghi điểm suốt 4 hiệp, đồng thời ép đối thủ ghi điểm trong nhọc nhằn. Khoảnh khắc HLV Predrag Lukic bị truất quyền thi đấu vì phản ứng với trọng tài cuối hiệp thứ ba được ví von như hình ảnh thu nhỏ của Thang Long Warriors trận này.

Saigon Heat vượt lên tạo khoảng cách 10 điểm ngay từ hiệp 2 và duy trì lợi thế dẫn điểm đến cuối trận. Từng có lúc khoảng cách giữa hai đội nới rộng thành 17 điểm. Thang Long Warriors nhiều lần trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bất lực trước nhiều mũi nhọn tấn công ổn định của thầy trò HLV Matt Van Pelt.

Trung phong của Saigon Heat, Alonzo Stafford một lần nữa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với màn trình diễn chói sáng. Anh lập một double-double (2 chỉ số chính lớn hơn hoặc bằng 10) với 25 điểm và 16 rebounds. Về phía đội khách, Clayton Guillozet và Garrius Holloman ghi hơn nửa số điểm. Guillozet ghi 21 điểm và có 4 lần cướp bóng, trong khi Holloman ghi 23 điểm và 8 rebounds (bắt bóng).

Với kết quả này, Saigon Heat tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu BXH của mình với thành tích 8 trận thắng, 2 trận thua. Trong khi đó, Thang Long Warriors đã không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành quyền vào bán kết VBA 2022.

Lượt đấu tiếp theo của cả hai đội bóng đều là những trận “derby” khi Saigon Heat gặp Ho Chi Minh City Wings (ngày 12/8) còn Thang Long Warriors làm khách của Hanoi Buffaloes (ngày 14/8)./.