Tại hội nghị, ông Trần Đức Phấn gửi lời cảm ơn ủy ban Olympic các quốc gia đã chia sẻ với Việt Nam về những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Về việc tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam, các đại biểu bày tỏ sự quan ngại về ảnh hưởng của dịch COVID-19 với Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Về phương án lùi SEA Games 31 từ tháng 11-2021 sang năm 2022, các quốc gia đề nghị thời gian tổ chức sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5-2022. Bởi dựa vào những sự kiện thể thao quốc tế năm 2022, đây là quãng thời gian phù hợp nhất tổ chức SEA Games 31.

Mặt khác, thời điểm này cũng thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 dự kiến diễn ra tại Phnôm Pênh từ ngày 5 -17/5 năm 2023.

Ông Trần Đức Phấn cho biết Ban tổ chức SEA Games 31 đã có tham mưu với Chính phủ để lựa chọn thời gian, phương án tổ chức đại hội tốt nhất.

Sau khi Chính phủ thông qua, Việt Nam sẽ thông báo cho các quốc gia trong khu vực được biết. Hiện tại, Thái Lan và Brunei khẳng định đăng cai tổ chức SEA Games 33 - 2025; SEA Games 34 – 2027.