Vật tiếp tục là "mỏ vàng" với thể thao Việt Nam khi các nam đô vật giành thêm 4 HCV. Môn thể thao breaking dance Trần Huỳnh Như giành HCV khi đánh bại đồng đội Nguyễn Thị Hồng Trâm. Đấu kiếm có thêm HCV nội dung kiếm liễu đồng đội nam. Đội đua thuyền Việt Nam, đăng quang nội dung 800m 12 Crews nam nữ. Đội judo Việt Nam cũng kết thúc Đại hội với HCV nội dung đồng đội nam nữ. Môn cử tạ Nguyễn Quốc Toàn phá ba kỷ lục SEA Games hạng 89kg nam. Tiếp nối thành công đó, Trần Đình Thắng giành HCV ở hạng trên 89kg nam. Như vậy, cử tạ Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 4 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra. Ở môn kick boxing, Nguyễn Xuân Phương vô địch nội dung Full Contact - 60kg nam. Nguyễn Hoàng chốt sổ HCV thứ 136 cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi giành chiến thắng áp đảo ở chung kết K1 -67kg nam.

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam trước SEA Games 32 là giành từ 90 đến 120 HCV. Nhưng ngay từ tối qua, Việt Nam đã vượt mốc chỉ tiêu cao nhất khi giành đến 124 HCV. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các vận động viên Việt Nam có thêm 12 HCV. Thành tích này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Đây là lần thứ ba đoàn đứng đầu bảng tổng sắp cuối kỳ Đại hội, nhưng là lần đầu trên sân khách.