Đối đầu với đội bóng từng giành tới 5 chức vô địch thế giới rõ ràng là một thử thách cực đại cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang, song trái bóng tròn vẫn thường xuyên đem lại những bất ngờ thú vị.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã suôn sẻ hoàn thành khâu chuẩn bị kéo dài 6 tuần trước giải vô địch thế giới. Điểm nhấn chính là đợt “chạy đà” rất chất lượng, bắt đầu bằng trận giao hữu thua ĐT Nhật Bản 0-1, tiếp đó thua 0-4 khi thử sức cùng ĐT số một thế giới Tây Ban Nha, rồi đấu tập hòa 2-2 với CLB Cordoba. Sang Lít-va, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang “tổng duyệt” bằng trận giao hữu thua 1-2 trước nhà vô địch châu Phi Ma-rốc.

“Sau những trận đấu giao hữu ở Tây Ban Nha cũng như sang Lit-va đá giao hữu với ĐT Ma-rốc thì tâm lý thi đấu của đội đã tốt hơn, thi đấu với cường độ cao thì đội đã bắt nhịp được vào trạng thái tốt nhất” - HLV Phạm Minh Giang cho biết.

Nói về trận ra quân sắp diễn ra, HLV Phạm Minh Giang nhận định ĐT Brazil cực mạnh trong tấn công với rất nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, thế nên sẽ không ngạc nhiên nếu đối thủ kiểm soát bóng vượt trội và tấn công áp đảo. Chính vì thế ĐT futsal Việt Nam sẽ tận dụng triệt để các pha phản công nhanh về phía khung thành đối phương, mỗi khi có bóng sẽ luân chuyển bóng rất nhanh lên tuyến trên cho Pivot dứt điểm.

Về phần mình, Pivot Nguyễn Minh Trí chia sẻ: “Brazil là đội bóng đang giữ vị trí số 2 của thế giới, Trí rất là háo hức được gặp các ngôi sao của ĐT Brazil vì những cầu thủ đó thuộc hạng đẳng cấp thế giới. Trí cũng rất là nôn nóng để được cọ xát và thi đấu với ĐT Brazil”.

Nhìn vào đội hình của Brazil, HLV Marquinhos Xavier triệu tập hàng loạt hảo thủ đang thi đấu ở châu Âu, như Pivot Ferrao (cầu thủ Futsal xuất sắc nhất thế giới trong các năm 2019, 2020), hay thủ môn Guitta (đang chơi cho Sporting, vừa vô địch UEFA Futsal Champions League 2021). Guitta, cùng với Rodrigo, Je, Dieguinho và Dyego, là 5 cầu từng dự Futsal World Cup 2016. Trong lịch sử 8 lần tổ chức Futsal World Cup, Brazil cũng chính là kỷ lục gia với 5 lần đăng quang, thế nên nếu so sánh về đẳng cấp thì ĐT Việt Nam khó lòng đọ với đối thủ,

“Brazil thì quá mạnh rồi. Tôi nghĩ rằng trận đấu này chúng ta đá rất là thoải mái và chúng ta coi gặp gỡ Brazil như một thước đo để biết mình đứng ở đâu và tăng thêm cảm hứng cho cầu thủ, chứ còn Brazil thực sự là quá mạnh. Như chúng ta vẫn nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn, và mỗi trận đấu là một dịp để chúng ta làm mới mình, để chúng ta có những va chạm, qua đó là vượt lên chính mình” - BLV Quang Huy nhận định.

Các vũ công Samba vượt trội về nhiều mặt, song những chàng trai áo đỏ vẫn “có cửa” giành điểm. Người hâm mộ nước ta đã từng tận hưởng niềm vui bất ngờ với chiến thắng trước Nhật Bản vào năm 2016, hay chiến thắng trước Australia tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2019. Và nên nhớ rằng, ĐT futsal Brazil cũng chỉ lọt tới vòng 1/8 tại FIFA Futsal World Cup 2016 giống như ĐT Việt Nam, khi đó họ bị loại bởi một đội châu Á khác là ĐT Iran… Mới đây nhất, đội bóng số 2 thế giới đã bộc lộ điểm yếu khi đấu giao hữu với đối thủ hạng 15 thế giới là Serbia. Trái ngược sự ổn định trên hàng công (5 bàn thắng/2 trận) là hàng phòng ngự thi đấu lỏng lẻo với 4 bàn thua. Các cầu thủ Brazil thi đấu theo cảm hứng, lấy tấn công làm chủ đạo nên tuyến dưới thường xuyên có kẽ hở.

Biết mình biết người, chuẩn bị kỹ về thể lực và chuyên môn, thêm chút may mắn nữa, đội tuyển futsal Việt Nam có thể mong chờ kết quả tốt khi chạm trán ĐT Brazil. So với lực lượng dự đấu trường thế giới 5 năm trước có nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm, đội hình năm nay có lợi thế về sức bật tuổi trẻ và sự đồng đều.

“Mặc dù lần thứ hai nhưng trong đội chỉ còn 4 cầu thủ lần thứ hai tham dự thôi, còn hầu hết là cầu thủ mới. Cho nên là các cầu thủ về mặt tâm lý, phải nói là cũng rất háo hức, tuy nhiên cũng có một chút lo lắng, việc đó tôi nghĩ là rất bình thường. Đặc biệt chúng ta lại gặp đối thủ trận đầu tiên là Brazil, rất là mạnh, đứng hàng đầu thế giới, đấy là sự khó khăn. Tuy nhiên với kết quả của Colombia 2016, cũng giúp cho tâm lý của đội tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt thành tích tốt và sẽ lọt vào giai đoạn 2” - Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết.

Sau trận ra quân gặp ĐT Brazil, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Panama vào ngày 16/9, trước khi hoàn thành vòng bảng bằng cuộc so tài với ĐT CH Séc vào ngày 19/9. Trưởng đoàn Trần Anh Tú nêu rõ, dự giải thế giới lần này, toàn đội sẽ thể hiện phong độ và quyết tâm cao nhất để đạt kết quả tốt, đóng góp về mặt tinh thần cùng người dân cả nước chung tay chống dịch Covid-19.