Ở trận cầm mong đợi tại Etihad, chủ nhà Man City đã tạo nên sức ép rất lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến hàng thủ Real vất vả chống đỡ. Nhưng, Real cũng chỉ gồng được hơn 20 phút trước khi Kevin De Bruyne thực hiện pha chọc khe hoàn hảo để Bernardo Silva dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Phải nhận bàn thua, Real nỗ lực vùng lên và có pha dứt điểm dội xà ngang của Kroos ở phút 35. Nhưng chỉ sau đó đúng 2 phút, Real đã phải nhận bàn thua thứ 2 bằng pha đánh đầu của Silva.

Sau giờ nghỉ, Real Madrid suýt có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 51 khi David Alaba sút phạt hiểm hóc, buộc thủ thành Ederson phải trổ tài cứu thua cho Man City. Real Madrid sau đó tiếp tục thi đấu rất nhạt nhòa, không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trên phần sân đối phương. Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, Real Madrid đã chủ động chơi cao hơn khi bước vào hiệp 2 với hy vọng tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, mọi phương án tấn công của nhà đương kim vô địch hoàn toàn bất lực trước một Man City. Không những thế, Man City còn gia tăng khoảng cách lên thành 3-0 sau pha đánh đầu của Manuel Akanji đưa bóng chạm người Militao đổi hướng đi vào lưới. Chưa dừng ở đó, đến phút 90+1, Courtois đã phải lần thứ tư vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 sau pha thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 4-0 của Julian Alvarez.

Sau cuộc chạm trán vừa qua, vị chiến lược gia người TBN cũng đã lên tiếng về việc giúp The Citizens có thắng lợi cách biệt trước Real Madrid. Chia sẻ với truyền thông: “Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trước khi bước vào sân và nói: “Các cậu muốn đấu với Inter hay không? Hãy tự hỏi bản thân mình. Nếu các cậu bước ra sân, thi đấu trong 90 phút và nghĩ rằng mình muốn thi đấu với Inter, các cậu sẽ đánh bại được Real Madrid”. Rốt cuộc, họ (các cầu thủ) đã thi đấu với đúng tinh thần đó. Tôi hạnh phúc khi đội bóng đã giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng”. HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Đánh bại Real Madrid với tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận, Man City giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League, gặp Inter Milan vào ngày 11/6.