Tại bảng P đơn nữ của cầu lông Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Thùy Linh cùng Tai Tzu Ying (Đài Loan, Trung Quốc) đều có sự khởi đầu thuận lợi. Trong khi Nguyễn Thùy Linh thắng Pháp gốc Trung Quốc Qi Xuefei 21/11, 21/11, thì Tai Tzu Ying thắng dễ dàng Jaquet (Thụy Sĩ) 21/7, 21/13.

Gặp đối thủ quá mạnh nên mục tiêu của Nguyễn Thùy Linh là thi đấu hết sức và học hỏi. Tuy nhiên, tay vợt người Việt Nam khiến tất cả phải bất ngờ khi có sự khởi đầu thật sự ấn tượng. Thuỳ Linh liên tiếp dẫn trước đối thủ với khoảng cách 2-3 điểm. Thế nhưng, từ thời điểm dẫn 16/14, Thuỳ Linh có dấu hiệu giảm sút thể lực, bị đối thủ ghi liền 7 điểm để ngược dòng thắng 21/16 trong set đầu tiên. Sang set 2, Tzu-ying thể hiện đẳng cấp tay vợt hàng đầu thế giới, với những cú đánh tốc độ. Những nỗ lực của Thùy Linh ở cuối set giúp cô lên được điểm số thứ 11, trước khi nhận thua sau 39 phút với tỷ số 11/21. Chung cuộc Thùy Linh thua với tỷ số thua 0-2.

Với trận thua này, cửa đi tiếp của Thuỳ Linh gần như không còn bởi bảng P chỉ có 1 VĐV có thành tích cao nhất vào tứ kết. Ở trận còn lại, VĐV Việt Nam gặp VĐV Sabrina Jaquet (Thụy Sĩ) ngày 28/7.