Tất cả 38 thành viên tuyển nữ Việt Nam rời khách sạn vào 1h sáng 10/2 (giờ địa phương) để ra sân bay Mumbai làm thủ tục về nước. Chuyến bay chở thầy trò HLV Mai Đức Chung cất cánh lúc 4h00, dự kiến về đến Hà Nội khoảng 9h45 (giờ Việt Nam).

Trong chuyến tập huấn trước giải tại Tây Ban Nha, tuyển nữ Việt Nam đã có 17 cầu thủ mắc Covid-19 và phải ở lại điều trị. Theo HLV Mai Đức Chung, đây là giai đoạn khó khăn nhất của tuyển nữ Việt Nam. Tuy chật vật trong quá trình chuẩn bị, tuyển nữ Việt Nam vẫn đạt kết quả tốt. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng thứ ba bảng C để lọt vào tứ kết. Dù thua tuyển nữ Trung Quốc 1-3, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan và Đài Bắc - Trung Hoa ở vòng play-off, qua đó giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2023.

Cũng theo vị thuyền trưởng đáng kính: “Tinh thần và đoàn kết là hai yếu tố vô cùng quan trọng giúp chúng tôi tạo nên kỳ tích. Tất nhiên chúng tôi cũng có tính toán về chiến lược và phương pháp tập luyện để tăng dần thể lực cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ và các đơn vị báo đài luôn luôn quan tâm đội tuyển nữ, đưa tin hỏi han tình hình và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đội trước tình hình dịch Covid-19. Đây là những lời động viên rất thiết thực đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu bản thân mỗi người không tự vượt khó thì chúng ta không thể có được thành tích tuyệt vời như vậy”.

Với thành tích giành vé dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Các cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến nhận Huân chương Lao động hạng Ba.