Sau rất nhiều năm, sân vận động Hàng Đẫy mới lại trải qua giai đoạn sốt vé cùng các trận cầu V.League, kéo theo đó là bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt từ các khán đài kín chỗ. Cuối tuần trước là trận ra quân đại thắng của của CLB Công An Hà Nội trước TopenLand Bình Định, còn vào tối 09/02 là trận cầu hứa hẹn còn “bùng nổ’ hơn.

Sân Hàng Đẫy từng đầy ắp khán giả vào tối 03/02 và tất cả cùng chứng kiến màn tái xuất V.League của cái tên vang bóng một thời: CLB Công An Hà Nội. Giữa chục nghìn khán giả, có 400 CĐV được mời đích danh, đó là những người đã từng theo sát đội bóng Công An Hà Nội cách đây 20 năm. “Hơn 20 năm rồi khi mà đội giải thể thì Hội CĐV CHF, là Công An Hà Nội Fans, rất là buồn, nhưng vẫn sinh hoạt. Mấy chục năm không còn đội nhưng mà Hội vẫn sinh hoạt đến ngày hôm nay, đến khi mà câc chú các bác bảo là thành lập lại đội bóng, các cháu, các em quay lại cổ vũ, thì lúc đấy ai cũng vui” – một thành viên của CHF bày tỏ.

Năm nay bóng đá Hà Nội có 3 đội bóng, rất nhiều khán giả thủ đô nhớ lại thời kỳ Hàng Đẫy “đỏ đèn” như những thập kỷ 80, 90, để tin rằng sân Hàng Đẫy sẽ đông nghịt khán giả khi Thể Công đấu Công An Hà Nội. Tuy vậy, theo nhà báo Trương Anh Ngọc, nhắc đến quá khứ chỉ là để mong muốn có hình mẫu để noi gương: “Thực tế bóng đá bây giờ đã rất khác, Viettel không phải là Thể công, còn CAHN, tên là như vậy nhưng không phải là dáng dấp của CAHN ngày xưa. Trận đấu chào sân của CAHN, với rất nhiều tân binh, với HLV Paolo Foiani đã trở thành ngày hội thực sự trên sân Hàng Đẫy, những khán đài của sân Hàng Đẫy rất là đông và sự kỳ vọng của người hâm mộ đã được đền đáp khi mà CAHN đại thắng các cầu thủ TopenLand Bình Định. Việc ba ngoại binh đều ghi bàn cho thấy HLV Foiani hoàn toàn có lý do để Văn Đức dự bị, cũng cho thấy chiều sâu đội hình của CAHN là tương đối lớn”.

Chiến thắng 5 sao trước một đối thủ thuộc Top 3 mùa giải trước chính là thông điệp rõ ràng về khát vọng tranh chấp ngôi vương của tân binh V.League 2023. Bên cạnh đặc điểm nổi bật là chiều sâu lực lượng, CLB Công An Hà Nội cũng bộc lộ phần nào phong cách chơi bóng.

“Rõ ràng phía CAHN giải quyết được tình huống tốt, và họ đã thể hiện được cách tiếp cận trận đấu rất hay khi mà họ liên tục gây sức ép, phạm lỗi và các cầu thủ chúng tôi thì để mất bóng khá dễ dàng. Do đó mà CAHN có những pha phản công và các bàn thắng được diễn ra bởi các tình huống như vậy” - HLV TopenLand Bình Định Nguyễn Đức Thắng nhận xét.

Với khí thế đang lên rất cao, CLB Công An Hà Nội sẽ tự tin hơn khi bước vào “bài kiểm tra thực lực” có độ khó cực cao mang tên Hà Nội FC. Lượt trận mở màn V.League 2023, Hà Nội FC hòa 1-1 với CLB Viettel, trong trận đấu mà HLV Bozidar Bandovic thẳng thắn phàn nàn với truyền thông về việc với các học trò để mất bóng quá nhiều. Đó cũng là lý do mà những buổi tập vừa qua, ông Bandovic họp kín với nhóm cầu thủ phòng ngự gồm: Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Văn Toàn, Hùng Dũng và Việt Anh, trong khi đó đội trưởng Nguyễn Văn Quyết thường xuyên trao đổi riêng với “mũi nhọn” Lucao. Chắn chắn, các nhà đương kim vô địch sẽ phải thể hiện sự tiến bộ vào tối 09/02, trước sự thách thức từ đội bóng tân binh đầy tham vọng.

“Ở vòng 2, chắc chắn sân Hàng Đẫy sẽ đông nghịt khán giả bởi vì CAHN sẽ gặp Hà Nội FC trong mộ trận derby. Còn việc CAHN có thắng được Hà Nội FC hay không thì chúng ta sẽ còn phải chờ xem, Hà Nội FC họ vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch, họ là đương kim vô địch, vô địch V.League nhiều lần nhất. Cho nên trận đấu sắp tới sẽ cực kỳ hấp dẫn, để tất cả chúng ta chiêm ngưỡng bóng đá đẹp trở lại V.League như thế nào” - nhà báo Trương Anh Ngọc nêu quan điểm.

Như để tăng thêm gia vị cho bữa tiệc bóng đá sắp tới trên sân Hàng Đẫy, trận cầu muộn nhất vòng 2 còn chứng kiến việc Đoàn Văn Hậu trong màu áo mới, sẽ ra sân để chặn đứng những đồng đội cũ Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Lương.

“Cũng hơi hồi hộp bởi vì bây giờ sẽ là mầu áo mới và một trải nghiệm mới, thử thách mới. Nhưng mà cũng rất vui là Hậu vẫn cảm thấy có được không khí vẫn gần giống như vậy, vì các CĐV CAHN, qua trận đấu đầu tiên vừa rồi đã rất là tuyệt vời. Mới qua được một vòng đấu thì cũng chưa nói lên được điều gì, và Hậu hy vọng toàn đội sẽ phải cố gắng, tập luyện, thi đấu thật tốt để có được kết quả tốt nhất, hướng tới mục tiêu tốt nhất tại giải đấu năm nay” – Văn Hậu bày tỏ.

Đánh giá về CLB Công An Hà Nội, cũng như người cũ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Thành Lương khẳng định: “Hà Nội FC đã có phương án chuẩn bị, không chỉ riêng với Văn Hậu mà cả các cầu thủ khác. CAHN có sự bổ sung mạnh mẽ với trụ cột các đội khác và những tuyển thủ. Nhưng V.League 2023 chỉ mới trôi qua một vòng. CLB CAHN là ứng viên. Còn với Hà Nội FC, đích đến là vô địch trong mọi mùa giải”.

Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Công an Hà Nội:

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Duy Mạnh, Việt Anh, Thành Chung, Văn Vĩ, Hùng Dũng, Marcao, Văn Quyết, Lucao, Henrique.

Công an Hà Nội: Tiến Dũng, Văn Thanh, Tiến Dụng, Ngọc Đức, Văn Hậu, Xuân Nam, Văn Vũ, Văn Đức, Gustavo Henrique, Tsoumou Fred, Jesus Jhon Cley.