Thay vì trắng tay, đội tuyển Việt Nam lẽ ra đã có điểm, thậm chí là 3 điểm trọn vẹn trước đội tuyển Trung Quốc – đó là cảm nhận của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn, cũng là suy nghĩ của Nguyễn Tiến Linh:

“Khi mà Linh ghi bàn ở phút 90 thì Linh cảm thấy rất là vui, đã gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam ở những phút cuối cùng. Ý muốn nảy lên trong đầu Linh lúc đó thì cũng muốn giữ lại 1 điểm, và may mắn hơn thì chúng ta đã có 3 điểm sau trận đấu này. Nhưng mà thật sự là không may mắn khi đánh mất trận hòa đầy đáng tiếc.

Hai bàn thắng ấn tượng và đẹp mắt của Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh cuối hiệp 2 đã giúp đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng đầy ngoạn mục, kéo trận đấu về vạch xuất phát. Đáng tiếc, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đánh rơi 1 điểm ở phút bù giờ khi đối phương bất ngờ ghi bàn thắng thứ 3 để ấn định tỷ số sít sao 3-2 chung cuộc… Từ góc quan sát của một người thành danh ở vị trí trung vệ, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần chỉ ra rằng, cầu thủ trẻ Thanh Bình đã mắc nhiều lỗi sơ đẳng, nhất là việc chọn vị trí đứng trước tiền đạo đối phương, thay vì bắt buộc phải đứng sau để chiếm thế chủ động trong tranh chấp.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thua ĐT Trung Quốc với nền tảng thể lực và thể hình tốt của họ thôi, còn chúng ta không thua về kỹ chiến thuật, không thua về trình độ của các cầu thủ. Nhưng trong bóng đá, thể hình và thể lực là yếu tố cực kỳ quan trọng và điều đó được ĐT Trung Quốc phát huy ở trong hiệp hai. Chúng ta cũng cần phải xem xét về việc Bùi Tiến Dũng vì lý do gì mà ông Park Hang Seo đã thay, và khi mà Thanh Bình vào thì anh ta chưa bắt nhịp được với những cầu thủ chơi bên cạnh anh ta, chính vì vậy mà chúng ta thấy là những tình huống ghi bàn thứ hai, thứ ba của Trung Quốc, đều có lỗi rất lớn của Thanh Bình. Gần như Thanh Bình không có phản xạ nào để mà cản phá. Tôi nghĩ rằng đó là sai sót rất là đáng trách. Đặt một dấu hỏi là Thành Chung ở đâu, Việt Anh ở đâu. Thầy Park đã dùng Thanh Bình, chúng ta tôn trọng điều đó, nhưng chúng ta đã nhìn thấy sai lầm của trung vệ được thay vào này” – Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nêu quan điểm.

Cũng vào sân từ ghế dự bị, nhưng Hồ Tấn Tài lại tỏa sáng không thể rực rỡ hơn. Cầu thủ đang khoác áo Topenland Bình Định giúp cánh phải của đội nhà tốt hơn nhờ thể lực lẫn sự tự tin. Pha xử lý đẳng cấp để rút ngắn tỉ số càng cho thấy Tấn Tài xứng đáng nằm ở nhóm các cầu thủ xuất sắc nhất trận này. Bên cạnh đó, sự năng nổ của Công Phượng giúp ĐT Việt Nam có thêm những phương án “sáng nước” hơn trên hàng công, trong bối cảnh Văn Đức không thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, dường như HLV Park Hang Seo đang thể hiện sự kiên nhẫn “trên mức cần thiết” cho Văn Đức… Cũng bứt rứt về những bàn thua quá dễ dàng, song nhà báo Minh Hải suy nghĩ nhiều hơn về hàng công:

“Nếu mà chúng ta khắt khe, chúng ta có thể đổ lỗi cho Thanh Bình. Nhưng mà tôi nghĩ Thanh Bình sẽ ltrưởng thành một cách mạnh mẽ. Khi mà phải đối mặt với những cái trận thua như thế này và có thể đâu đó có những lời chỉ trích, cá nhân tôi nhìn thấy chúng ta đã thua thiệt về thể hình, thể lực. Thực sự đây là điều quá quan trọng. Hôm nay nếu ĐT Trung Quốc không có thể hình thể lực, họ không có gì để chơi với chúng ta cả. Đặt ra vài từ nếu, nếu Công Phượng vào sớm hơn, nếu Văn Toàn vào sớm hơn, nếu chúng ta chơi tấn công một cách chủ động hơn và sớm hơn, thì liệu mọi thứ sẽ như thế nào. Chúng ta thấy là cứ khi nào bị dồn vào chân tường và chơi tấn công thì đội của chúng ta chơi rất hay. Tôi bứt rứt về điều đấy nhiều hơn về những bàn thua”.

Hành trình ở vòng loại thứ ba vẫn còn rất dài và trận cầu tối 07/10 tại UAE chắc chắn sẽ càng tăng thêm sự hấp dẫn cho cuộc tái đấu ở lượt về, khi đội tuyển Việt Nam đón tiếp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2/2022, cũng là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.