
Ngay từ phút thứ 5, Châu Đoàn Phát đã khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm tinh tế xuyên qua hai chân hậu vệ đối phương. Chỉ một phút sau, Thịnh Phát tận dụng sai lầm của thủ thành Hồng Kông để nhân đôi cách biệt.
Lối chơi pressing tầm cao, phối hợp tốc độ và di chuyển không bóng linh hoạt khiến đại diện đến từ đặc khu hoàn toàn bị động. Hiệp một khép lại với lợi thế 5-0 nghiêng về Việt Nam, nhờ các pha lập công tiếp theo của Gia Hưng, Đa Hải và Đức Hòa.

Sang hiệp hai, dù bất ngờ để Hồng Kông ghi bàn danh dự ở phút 23 nhờ tình huống phản công nhanh, nhưng đó chỉ là “điểm nhấn” duy nhất trong thế trận một chiều.
Các học trò của HLV Giustozzi tiếp tục gia tăng sức ép, ghi thêm bốn bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỷ số 9-1 – một kết quả phản ánh đúng tương quan lực lượng và đẳng cấp giữa hai đội.
Phát biểu sau trận, HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu và sự tập trung của các cầu thủ. Dù xếp hạng 26 thế giới, cao hơn Lebanon (54), Trung Quốc (85) và Hồng Kông (123), chúng tôi không được phép chủ quan. Mỗi trận đều là chung kết mini, và hôm nay chúng tôi đã bắt đầu đúng cách – kiểm soát nhịp độ, tận dụng cơ hội và giữ kỷ luật phòng ngự”.
Trong khi đó, pivot Đa Hải – người ghi một trong năm bàn thắng hiệp một – bày tỏ: “Chúng tôi vào trận với tâm thế phải thắng và thắng đậm để tạo lợi thế đầu bảng. Tôi may mắn ghi bàn, nhưng đó là thành quả của cả tập thể. Với đẳng cấp hiện tại, nếu giữ được sự ổn định và tránh chấn thương, tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua Trung Quốc và Lebanon để giành vé chính thức”.

Theo lịch, tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc vào ngày 22/9 và Lebanon vào ngày 24/9. Đây được xem là hai “cửa ải” quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp. Dù xếp hạng FIFA futsal cao hơn hẳn, nhưng HLV Giustozzi từng cảnh báo: “Lebanon rất khó chịu với lối đá rắn và tổ chức chặt, còn Trung Quốc đang đầu tư mạnh và có lợi thế sân nhà nếu thi đấu tại Hàng Châu”.
Chiến thắng 9-1 trước Hồng Kông không chỉ là liều thuốc tinh thần quý giá, mà còn giúp đội tuyển futsal Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu cao hơn: giành vé dự VCK futsal châu Á 2026 tại Indonesia – nơi sẽ là bước đệm quan trọng để hướng tới World Cup futsal 2028. Với phong độ hiện tại, cùng sự đồng đều ở cả ba tuyến, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Giustozzi đang rất rộng mở.