Đợt tập trung lần này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 34 cầu thủ của 6 câu lạc bộ. Có hai cầu thủ của câu lạc bộ Sơn La và Thái Nguyên lần đầu tiên tập trung ở đội tuyển nữ quốc gia là Đặng Thị Mai và Lê Thị Thùy Trang. Ngoài ra, huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi thêm hai cầu thủ trước đây từng phục vụ đội tuyển quốc gia, sau đó nghỉ một thời gian là Trần Thị Thùy Trang và Phạm Hoàng Quỳnh. Ngay trong buổi tập đầu tiên, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ những khó khăn khi tuyển chọn những cầu thủ mới: "Đội bóng đá nữ Quốc gia rất ít vận động viên, chỉ tập trung vào một số câu lạc bộ, không như bóng đá nam, tuyển chọn rộng khắp. Đó là một khó khăn cho bóng đá nữ Việt Nam. Đào tạo của các địa phương chưa được nhiều, chủ yếu trông chờ vào đào tạo của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, một số câu lạc bộ và VFF. Việc tuyển chọn các gương mặt cũng khó khăn. Tôi chỉ dựa vào những gương mặt cũ và một số gương mặt mới thi đấu tốt ở giải U19 nữ Quốc gia".

Đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ Việt Nam có sự phục vụ của chuyên gia thể lực Cedric Roger. Đánh giá về sự thay đổi này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết “Huấn luyện viên Cedric khá gần gũi nên về chuyên môn chúng tôi sẽ hiểu nhau nhanh thôi. Tôi nghĩ sự kết hợp này sẽ giúp đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tốt hơn”.

Về mục tiêu của tuyển nữ, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh “Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là giành vị trí nhất bảng để có mặt ở VCK nữ châu Á và phấn đấu cạnh tranh suất tham dự VCK World Cup nữ 2023. Ngoài việc tổ chức tập huấn trong nước cho đội tuyển, LĐBĐVN cũng đang liên hệ với các Liên đoàn nước bạn để trước khi tham dự vòng loại châu Á, nếu điều kiện cho phép, đội tuyển nữ sẽ có một số trận giao hữu quốc tế trong thời gian tập huấn tại nước ngoài, một mặt làm quen khí hậu, một mặt hoàn thiện chiến thuật sau 1 năm không thi đấu quốc tế”.

Tại vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam có chút lợi thế khi rơi vào bảng B với 3 đối thủ có thứ hạng thấp hơn trên bảng điểm FIFA gồm: chủ nhà Tajikistan, Maldives và Afghanistan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm xếp hạng 32 thế giới, hạng 6 châu Á nên được nhận định là nhóm hạt giống số 1 tại giải đấu này và có nhiều cơ hội để giành suất tham dự VCK Giải Bóng đá nữ châu Á 2022. Đánh giá về những đối thủ sắp tới tại vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Những đối thủ như Tajikistan, Afghanistan và Maldives rất xa lạ. Chúng ta chưa từng thi đấu với các đối thủ khu vực Tây Á bao giờ. Tôi nghĩ các đối thủ cũng đầu tư, chúng ta tiến bộ, đối thủ cũng tiến bộ. Vì vậy, chúng ta cần có sự cố gắng nỗ lực cao, không được chủ quan. Chúng ta tôn trọng đội bạn, không sợ và phải quyết tâm từng trận đấu một với mục tiêu tiến xa hơn, đạt được thành tích vào vòng chung kết”. Vị chiến lược gia 71 tuổi cũng chia sẻ: "Cá nhân tôi mong muốn trong 34 vận động viên làm thế nào để tôi khó chọn đăng kí đi thi đấu giải, đó mới là bài toán khó. Tôi mong các bạn đều tiến bộ, tôi có thời gian để chọn lựa thật tốt. Rất may trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức được 2 giải đấu quốc gia U19 nữ và Nữ Cúp Quốc gia. Tôi đã đi theo dõi và quan sát 2 giải đấu này để kịp tuyển chọn những gương mặt cầu thủ cho đợt tập trung lần này".

Vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 7-9 đến 12-10, quy tụ 28 đội tham dự, được chia làm 8 bảng (4 bảng 4 đội và 4 bảng 3 đội). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết. Đương kim vô địch Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và chủ nhà Ấn Độ là những đội đầu tiên đã có mặt tại VCK. Vòng loại cuối khu vực châu Á diễn ra từ ngày 20-1-2022 đến 6-2-2022. Giải này sẽ xác định 5 suất dự World Cup 2023 không tính Australia bởi vì Australia đồng chủ nhà World Cup 2023 cùng New Zealand. Với thứ hạng hiện tại, cùng việc số suất khu vực châu Á tăng so với các kỳ World Cup trước, bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm giành 1 trong 5 suất của khu vực châu Á, để lần đầu góp mặt ở giải đấu danh giá nhất hành tinh vào năm 2023.

Hiện giờ HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đang tập trung vào chuyên môn với những bài tập kỹ chiến thuật phù hợp, phối hợp cho nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, là việc nâng cao thể lực cho các học trò. Ông Mai Đức Chung nhấn mạnh muốn đội tuyển thành công thì đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục là một tập thể đoàn kết và thống nhất. "Luôn luôn phải là một tập thể đoàn kết! Từ trước đến nay trong bóng đá kể cả nam và nữ đều tranh chấp quyết liệt, đối kháng, không thể nào không có va chạm. Nhưng tôi có một câu: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi đông người”, chúng ta phải đoàn kết, nắm chặt tay nhau. Và mong người hâm mộ trên cả nước luôn ủng hộ đội nữ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".