Sau thời gian rèn chuyên thể lực, tuyển nữ Việt Nam tăng tốc luyện kỹ, chiến thuật, chuẩn bị bước sang giai đoạn rèn chiến thuật và lắp ráp đội hình. Trong thời kỳ chuẩn bị chuyên môn, các cầu thủ vẫn được xen kẽ tập sức mạnh, giúp cơ bắp vận động viên ổn định hơn, nhất là sức mạnh trong các quả sút.

Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, thể lực của các cầu thủ tiến bộ rất nhiều, các cầu thủ trẻ cũng bắt nhịp với việc tập luyện cường độ cao ở đội tuyển. Công việc tập thể lực cũng đã khá quen thuộc với các cầu thủ nữ bởi phong cách làm việc của HLV thể lực Cedric nhìn chung được các cầu thủ nữ đánh giá là đa dạng, phong phú và tâm lý. Trong thời kỳ chuẩn bị chuyên môn, các cầu thủ vẫn được xen kẽ tập sức mạnh, giúp cơ bắp vận động viên ổn định hơn, nhất là sức mạnh trong các quả sút.

Về kế hoạch trong hai tuần cuối tháng 8, HLV Mai Đức Chung cho biết, Ban huấn luyện sẽ chuyển sang chuẩn bị chuyên môn với cường độ cao, khối lượng thấp xuống, rút ngắn thời gian tập luyện để các cầu thủ có sự giãn cách, nghỉ ngơi. “Nhìn chung, tình hình tập luyện của đội nữ vẫn rất tốt, không có vấn đề gì. Khó khăn duy nhất của toàn đội hiện tại là không có đối tượng thi đấu nên chỉ có thể thi đấu nội bộ và điều này sẽ không đáp ứng hết yêu cầu chuyên môn vì cầu thủ có thể nhường nhau tranh tình huống tranh chấp”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trao đổi với truyền thông cầu thủ Dương Thị Vân cho biết thêm: “Sau thời gian tập luyện, chúng tôi cần có đối thủ để tập luyện, cọ xát, qua đó tự đánh giá khả năng của mình. Chúng tôi biết tìm “quân xanh” ở thời điểm này khó do các yếu tố khách quan, nhưng lãnh đạo LĐBĐVN và BHL đang rất cố gắng khắc phục toàn đội. Nếu không có “quân xanh”, tôi nghĩ đội sẽ tiếp tục thi đấu nội bộ”.

Liên quan đến tình hình chấn thương của một số cầu thủ, Phạm Thị Tươi đã hồi phục, tuy chưa đạt 100%, nhưng hậu vệ người Hà Nam cũng đã bắt đầu vào tập cùng toàn đội. Ngoài ra, Chương Thị Kiều và Hoàng Thị Loan vẫn tập riêng do gặp vấn đề về cơ.

Việc chốt danh sách đội tuyển trước khi vào giải, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện vẫn đang cân nhắc và mọi việc vẫn đang ở “chế độ chờ” vì phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, giãn cách ở Hà Nội. Theo kế hoạch trong tuần này, các cầu thủ nữ sẽ có ba buổi tập trên sân cỏ nhân tạo để làm quen với điều kiện sân thi đấu tại Tajikistan vào tháng 9.

Còn vào chiều 18/8, đội tuyển Nữ Quốc gia sẽ đấu tập với đội U15 nam Futsal Thái Sơn Bắc, hiện cũng đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo HLV Mai Đức Chung, việc tìm được "quân xanh" cho các cầu thủ nữ ở thời điểm này không đơn giản vì dịch Covid. "Nếu như không có gì thay đổi, dự kiến trong tuần cuối tháng 8, chúng tôi sẽ tiếp tục cho các cầu thủ Nữ thi đấu thêm hai trận với đội U15 nam Futsal Thái Sơn Bắc, mục đích để đội hình chính được thi đấu, phối hợp và vận đụng những vấn đề đã tập, sau thời gian nghỉ khá dài".

Ngoài ra, ban huấn luyện cũng đề xuất lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho sang UAE sớm để tập huấn, thi đấu giao hữu 2 trận với những đội bóng đá nữ khu vực Tây Á hoặc châu Âu. Hiện phòng chức năng đang cố gắng liên hệ và sắp xếp”, HLV Mai Đức Chung nói.

Trước đó, lá thăm đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Tajikistan, Maldives và Afghanistan. Các đối thủ đều đứng sau Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Vòng loại Asian Cup 2022 nữ dự kiến khởi tranh trong tháng 9 với 28 đội bóng tham dự, được phân loại hạt giống dựa trên thành tích tại giải đấu năm 2018. Các đội bóng được chia vào 8 bảng với 4 bảng 4 đội và 4 bảng có 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ 20-1 đến 6-2-2022. Đương kim vô địch Nhật Bản, Á quân Australia và đội thứ ba Trung Quốc cùng với chủ nhà Ấn Độ là những đội đầu tiên đã giành vé có mặt tại vòng chung kết.