Ngày 11/9, đội quân của HLV Troussier sẽ gặp Palestine tại sân Thiên Trường (Nam Định). Đây được đánh giá là đối thủ ngang tầm, đang xếp hạng 96 FIFA, kém đội tuyển Việt Nam đúng 1 bậc.

Sau đó đến dịp FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam còn chạm trán 3 đội bóng chất lượng hơn, hứa hẹn sẽ mang đến những trận giao hữu hấp dẫn.

Cụ thể, Hùng Dũng và đồng đội sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc (hạng 80 FIFA) trên sân khách vào ngày 10/10. Đây là lần đầu tiên kể từ sau trận đấu vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (2022), hai đội tái đấu với nhau. Chiến thắng 3-1 khi đó cũng là trận thắng duy nhất mà đội tuyển Việt Nam giành được tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tới ngày 13/10, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu với Uzbekistan (hạng 74 FIFA). Trận đấu này diễn ra tại Trung Quốc. Sau đó, thầy trò HLV Troussier sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Tại đây, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc (hạng 28 FIFA).

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong trận đấu vòng 1 giữa Indonesia và Brunei. Việc được thi đấu giao hữu với những đội bóng hàng đầu châu Á sẽ là cơ hội tốt để thầy trò HLV Troussier thử nghiệm, trước khi bước vào những trận đấu chính thức ở tháng 11.