Với 9,70 điểm trong bài thi chung kết kiếm thuật nữ tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, võ sĩ 29 tuổi Dương Thuý Vi đoạt HCV. HCB thuộc về VĐV Mauri Nandhira (Indonesia) với 9,67 điểm còn đồng đội của Thúy Vi là VĐV Đặng Tiểu Bình nhận HCĐ với 9,66 điểm. Đây là HCV thứ 12 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và là HCV thứ năm của Dương Thuý Vi trong các lần tham dự SEA Games.

Trước đó, với 9,70 điểm, VĐV kì cựu của đội tuyển wushu là Phạm Quốc Khánh đoạt HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam trong buổi thi đấu sáng 13/05, ở nội dung nam đao. Một VĐV chủ nhà khác là Nông Văn Hữu nhận HCĐ với số điểm 9,67. Văn Hữu hụt HCB khi Lee Wai Leong Calvin (Malaysia) ghi điểm 9,68 ở lượt thi cuối. Đây cũng là HCV thứ tư của Quốc Khánh ở các kỳ SEA Games, sau năm 2009, 2013 và 2019.