Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận và liên tục dâng cao ép sân U23 Philippines từ hai biên.
Ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Phút 14 và 15, Ngọc Mỹ thử vận may với cú dứt điểm sát vòng cấm và pha đánh đầu vọt xà. Tiếp đó, Minh Phúc và Quốc Việt cũng lần lượt bỏ lỡ những tình huống dứt điểm đáng tiếc ở góc gần cũng như những pha không chiến.
Về cuối hiệp một, U23 Philippines bất ngờ tăng tốc gây sức ép, buộc hàng thủ Việt Nam phải tập trung giải nguy. Hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số hòa 0-0.
Ngay đầu hiệp hai, Lê Phát được tung vào sân thay Phi Hoàng. U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, nhưng cũng phải đối mặt với những tình huống phản công đáng chú ý của Philippines. Phút 48, Cao Văn Bình xuất sắc cứu thua sau cú sút xa hiểm hóc của Sandro Reyes.
Sau đó, U23 Việt Nam liên tục tạo ra cơ hội. Thanh Nhàn sút chệch cột ở phút 53, trong khi Xuân Bắc có tình huống đối mặt thủ môn Philippines ở phút 57 nhưng không thể dứt điểm thành công.
Bước ngoặt đến ở phút 74. Từ đường phất bóng dài của Nguyễn Đức Anh, Thanh Nhàn thoát xuống phía sau hàng thủ Philippines. Nhận thấy thủ môn Guimaraes băng ra xa, tiền đạo này lập tức tung cú dứt điểm một chạm kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ môn và mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.
Có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 87, Lê Phát nhân đôi cách biệt sau pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền của Ngọc Mỹ. Cú dứt điểm đầu tiên của Lê Phát đưa bóng dội cột dọc, nhưng tiền đạo này lập tức lao vào đánh đầu bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.
Với 3 điểm giành được trước U23 Philippines, U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận, gồm trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở ngày ra quân. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết.
Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan – đội đang dẫn đầu bảng C và được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng.
