Từ phút khai màn, Hanoi Buffaloes thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua những nước cờ chủ động trong phòng ngự lẫn tấn công. HLV Erik Rashad đặc biệt quan tâm và cho người thay phiên kèm sát ngoại binh Jermaine Marrow thuộc Danang Dragons, ngòi nổ nguy hiểm ở vạch ba điểm. Việc thường xuyên bị đeo bám bởi các hậu vệ giàu tốc độ khiến đóng góp của Jermaine Marrow ở hiệp đầu rất hạn chế. Hầu hết điểm số của đại diện Đà Nẵng phải trông chờ vào những pha xử lý cá nhân từ trung phong người Ukraine là Yevgen Sakhniuk và xạ thủ trẻ Dương Đức Trí.

Ở mặt trận tấn công, dù Đinh Thanh Tâm thường xuyên đón được đường chuyền để dứt điểm, nhưng ngoại binh Anthony January mới là người đạt hiệu suất đưa bóng vào rổ ấn tượng. Chỉ sau 2 hiệp đầu, từ nhiều vị trí, trung phong cao 2,05m này ghi hơn 20 điểm. Trước khi nửa đầu trận đấu khép lại, Jermaine Marrow có màn trở lại và lên điểm giúp Danang Dragons rút ngắn khoảng cách về tỷ số xuống còn 41-44.

Hai lượt trận đã qua, hiệp 3 luôn là khoảng thời gian bùng nổ của Danang Dragons. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy tối 17.06. Trái lại, 10 điểm liên tiếp từ sự tỏa sáng bất ngờ của Vũ Việt Hoàng – nội binh trẻ dự bị của Hanoi Buffaloes, tập thể Danang Dragons ngày càng bị áp lực tâm lý đè nặng.

Bước vào hiệp đấu cuối, từ một pha cướp bóng, Danang Dragons thu hẹp cách biệt về một chữ số. Dù vậy, nỗ lực của đội bóng có biệt danh “Rồng sông Hàn” ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh bởi hai pha ném xa liên tiếp từ Đinh Thanh Tâm. Chớp lấy cơ hội này, các chủ lực còn lại của Hanoi Buffaloes nới rộng khoảng cách vượt xa tầm với của Danang Dragons. Chung cuộc, đương kim á quân Hanoi Buffaloes giành chiến thắng 92-74.

Trong ngày tái ngộ lại đội bóng từng khoác áo ở VBA 2019, ngoại binh Anthony January giành được danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 34 điểm và 20 bắt bóng. Ở trận đấu này, bộ ba chủ lực của Hanoi Buffaloes là Anthony January, Russell Smith và Đinh Thanh Tâm đều đạt được “double-double” (có 2/5 chỉ số chính đạt từ 10 trở lên).