4 cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trong số này, thủ môn Văn Lâm có thành tích bảo vệ nguyên vẹn mành lưới xuyên suốt 6 trận trước cuộc so tài với Thái Lan ở chung kết. Còn Tiến Linh đoạt danh hiệu đồng vua phá lưới với tiền đạo Dangda của Thái Lan (6 bàn thắng). Văn Hậu cũng được bầu chọn cầu thủ chạy biên hay nhất.

Các nhà đương kim vô địch Thái Lan là đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu AFF Cup 2022, với 5 gương mặt gồm trung vệ Kritsada Kaman, hậu vệ cánh trái Sasalak Haiprakhon, tiền vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Sarach Yooyen và tiền đạo Teerasil Dangda.

2 cầu thủ còn lại trong đội hình này là tiền đạo Faisal Halim (Malaysia) và trung vệ Jordi Amat, cầu thủ gốc Tây Ban Nha của ĐT Indonesia.