Trong lần đầu dự đấu trường lớn nhất thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam không may mắn khi rơi vào bảng “tử thần” với đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và một đại diện khác của châu Âu là Bồ Đào Nha. Vừa ra ngõ đã gặp “núi cao”, khán giả đều lo ngại và thậm chí dự đoán viễn cảnh thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải “mang theo rổ đựng bóng” trong cuộc đọ sức với đội tuyển Mỹ cuối tuần vừa rồi. Thế nhưng khi bước vào trận đấu lịch sử, các cô gái áo đỏ đã chơi lăn xả, phòng ngự quyết liệt bất chấp thua kém về thể hình. Dù không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 0-3 nhưng tinh thần của toàn đội là điều mà người hâm mộ quê nhà cũng như khán giả và truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen ngợi.

HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Chúng tôi gặp một đối thủ như một ngọn núi cao và chúng tôi phải vượt qua. Chúng tôi biết sẽ gặp muôn vàn khó khăn và đá với đội tuyển đương kim vô địch nên càng khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi đã hứa, chúng tôi có thể thua về chuyên môn, thua về tầm vóc, thua về sức mạnh nhưng đặc biệt về tinh thần, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng và hôm nay đúng như lời hứa, tinh thần thi đấu của toàn đội rất tốt và tôi rất tự hào về toàn đội”.

Trong trận đấu ra quân ở World Cup, các học trò của HLV Mai Đức Chung không hề tỏ ra bỡ ngỡ mà vô cùng tự tin, bản lĩnh, trong đó thủ môn Kim Thanh là cái tên nổi bật nhất. Tình huống cản phá cú đá penalty của huyền thoại bóng đá Mỹ Alex Morgan đã giúp hình ảnh Kim Thanh xuất hiện trên hàng loạt tờ báo quốc tế. Không chỉ có quả penalty, vai trò của Kim Thanh còn được nhắc đến nhiều khi tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với những chân sút vượt trội về mặt thể hình.

Theo thống kê từ Sofascore, Kim Thanh đang là thủ môn đứng đầu World Cup về số tình huống tranh bóng trên không thắng lợi. Trận gặp tuyển Mỹ, Kim Thanh giành chiến thắng trong cả 5 pha tranh bóng bổng với cầu thủ đội bạn, đạt tỉ lệ 100%. “Trước trận đấu với tuyển Mỹ thì em cũng đã xem trước để đọc được tình huống và ra vào cho hợp lý. Còn về quả penalty thì em cũng đã xem Morgan thường hay đá về bên phải của em và những trận đấu vừa rồi thì để ý các đội đều đá bên tay phải và em đã bắt bài bên đó. Tỷ số 0-3 cũng gọi là tạm hài lòng cho ĐT Việt Nam và đây cũng là động lực cho em và toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong những trận đấu sắp tới”, Kim Thanh chia sẻ.

Ở trận đấu tiếp theo, Kim Thanh và các đồng đội sẽ chạm trán đối thủ Bồ Đào Nha – đội vừa để thua 0-1 trước Á quân Hà Lan trong trận mở màn. Chính vì vậy, cuộc so tài hôm 27/7 tới mang tính chất quyết định đến cơ hội đi tiếp cho hai đội. Đáng lưu ý, giải năm nay đều là lần đầu tiên trong lịch sử cả bóng đá Việt Nam và Bồ Đào Nha góp mặt ở VCK World Cup. HLV Francisco Neto bên phía Bồ Đào Nha cũng bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng khi nói về cuộc chạm trán tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cho rằng Bồ Đào Nha có thể gặp khó khăn trước thầy trò HLV Mai Đức Chung: “Với việc không thể có được bàn thắng ở trận đầu tiên, chúng ta buộc phải giành chiến thắng ở trận gặp tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu mà cục diện sẽ hoàn toàn khác, nhưng đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng”, HLV Francisco Neto cho biết.

Trên BXH thế giới, Bồ Đào Nha đứng trên Việt Nam 11 bậc và được đánh giá là đội bóng không quá chênh lệch đẳng cấp như Mỹ. Bởi thế, lựa chọn chiến thuật phù hợp để vừa có thể chơi hết mình và tìm bàn thắng lịch sử ở World Cup sẽ là thử thách cho HLV Mai Đức Chung và các cộng sự.

Tin vui về mặt lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với Bồ Đào Nha đó là sự trở lại của tiền vệ giàu tốc độ Thanh Nhã. Ghi nhận tại buổi tập mới nhất, tiền vệ này rất sung sức tham gia tập luyện chiến thuật cùng các đồng đội. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 1 buổi tập tại sân Fred Taylor Park (thành phố Auckland).