Ở bảng Nam, có đến 3 điểm âm trong ngày thi đấu thứ hai và đều đến từ các VĐV Việt Nam. Đỗ Hồng Giang, Nguyễn Hữu Quyết và Lê Khánh Hưng là ba cái tên đã leo thang nhanh nhất trên bảng xếp hạng. Nguyễn Hữu Quyết có một ngày thi đấu xuất thần với 7 birdie và chỉ mắc 1 double bogey, để kết thúc với thành tích (-5) điểm. Đây là thành tích tốt nhất trong những ngày thi đấu vừa qua của Vietnam Masters 2022.

Đương kim vô địch Đỗ Hồng Giang cũng có một ngày thi đấu khá tốt với kết quả -2 điểm. Golfer người Quảng Ninh ghi 5 điểm birdie, mắc 3 điểm bogey để xếp hạng 4 bảng Nam với tổng điểm (+1) sau hai vòng và là 1 ứng cử viên đáng gờm cho ngôi vô địch Vietnam Masters năm nay. VĐV trẻ Lê Khánh Hưng cũng đã có một ngày thi đấu vô cùng ổn định, với 2 điểm birdie và 1 điểm bogey, mang về thành tích -1 điểm, tổng 71 gậy. Hiện Khánh Hưng đang là golfer nghiệp dư duy nhất lọt vào Top 10.

Xếp vị trí thứ nhất bảng Nam hiện đang là Nguyễn Hữu Quyết (-5). Theo sau ở vị trí thứ hai là Lê Khánh Hưng (-2), vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là Park Sang Ho (-1), Đỗ Hồng Giang (+1). Phạm Minh Đức và Doãn Văn Định đang xếp đồng hạng 5 trên bảng xếp hạng của Nam A Bank Vietnam Masters 2022.

Ở bảng Nữ, các VĐV đã có một ngày thi đấu khá khó khăn khi điểm số tốt nhất của ngày là (+3) thuộc về golfer người Hàn Quốc Park Si Eun. Cô đã ghi 2 điểm birdie và mắc tới 5 điểm bogey, tổng thành tích sau hai ngày là +7. Theo sát Park Si Eun, ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Thảo My, thành tích (+10). Lina Kim – nhà vô địch của Vietnam Open 2022 tụt xuống vị trí thứ ba với +11, đứng ngay trên người đồng hương Park Jung Min (+8).