Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng EURO 2020, các đội tuyển ở bảng E và bảng F cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu đầy ắp bàn thắng. Đã có 18 bàn thắng được ghi trong 4 trận đấu (Thụy Điển 3-2 Ba Lan, Slovakia 0-5 Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 2-2 Pháp, Đức 2-2 Hungary). Đây là con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử các kỳ EURO, tính riêng trong một ngày thi đấu. Màn đọ sức tâm điểm giữa nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha và nhà ĐKVĐ thế giới Pháp khép lại với 3 bàn thắng được ghi từ chấm phạt đền. Đây cũng là thống kê lần đầu tiên xuất hiện trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lục địa già.

5 bàn thắng tại vòng bảng EURO 2020 mang về cho Cristiano Ronaldo hàng loạt kỷ lục. Tính riêng tại đấu trường EURO, anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (14 bàn). Ngoài ra, CR7 còn tạo hàng loạt thành tích cá nhân như cầu thủ cao tuổi nhất lập cú đúp (36 tuổi 130 ngày) hay cầu thủ đầu tiên ra sân ở 5 kỳ EURO liên tiếp, từ 2004 đến nay. Ronaldo cũng bằng kỷ lục ghi bàn ở ĐTQG của huyền thoại Ali Daei với 109 bàn. Cựu tiền đạo của đội tuyển Iran chia sẻ: "Thật sự tôi cảm thấy rất vinh dự khi chia sẻ kỷ lục này cùng với Ronaldo. Xin được chúc mừng Ronaldo, cậu chỉ cần một pha lập công nữa là sẽ phá vỡ thành tích ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong màu áo ĐTGQ. Ronaldo là nhà vô địch vĩ đại trong thế giới bóng đá, không chỉ có vậy cậu ấy còn là người có tác động sâu rộng và truyền cảm hứng tích cực đến nhiều người trên thế giới."

Ngoài kỷ lục về số bàn thắng của Ronaldo, EURO 2020 cũng ghi nhận con số đốt lưới nhà kỷ lục dù mới chỉ trải qua vòng bảng. Pha bắt hụt bóng ngớ ngẩn của thủ môn Martin Dubravka trong trận thua 0-5 của Slovakia trước Tây Ban Nha nâng con số pha phản lưới tại Euro 2020 lên thành 7, con số vượt trội so với các kỳ Euro trước (3 bàn ở EURO 2016, 1 bàn ở EURO 2012, 0 bàn ở EURO 2008, 2 bàn ở EURO 2004,...)

Bàn thắng có khoảng cách xa nhất cũng đã được xác lập từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu tại Euro từ năm 1980, khi ở phút 52 trận đấu giữa Scotland và CH Czech, Patrick Schick dứt điểm ngay về khung thành bỏ trống của đội chủ nhà từ cự ly 45,45 m.

Nếu người hâm mộ có phần tiếc nuối với việc Hungary phải dừng bước ở bảng tử thần và không thể tạo nên cuộc địa chấn, thì ngày hội bóng đá châu Âu năm nay cũng đã ghi nhận câu chuyện cổ tích của những chú lính chì Đan Mạch. Chiến thắng 4-1 trước tuyển Nga giúp Đan Mạch tạo nên cuộc lội ngược dòng kinh điển tại vòng bảng Euro 2020. Họ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng 1/8 EURO dù thua cả 2 trận mở màn. Nhiều người tin rằng chính sự hồi sinh thần kỳ của Eriksen đã tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội. Hình ảnh Đan Mạch quật khởi để vươn lên giành vé đi tiếp chẳng khác nào hình ảnh Eriksen chiến thắng chính bản thân mình, để từ chối tiếng gọi của thần chết sau cơn đột quỵ trên sân cách đây hơn 1 tuần. HLV Kasper Hjulmand cho rằng đây là câu chuyện cổ tích ngoài sức tưởng tượng. "Thật điên rồ khi biết chúng tôi giành quyền đi tiếp. Tôi không dám tin vào điều này. Đây là đêm huyền diệu. Tôi không thể tượng tượng ra viễn cảnh có thể đi tiếp sau những gì mà các học trò của tôi đã trải qua. Thật khó để miêu tả những gì xảy ra trong các tuần qua nhưng toàn đội đều nghĩ về Christian. Tinh thần của các cầu thủ rất tốt. Chúng tôi đã chơi 3 trận đấu ở đỉnh cao và xứng đáng cho chiếc vé đi tiếp."

Sau vòng bảng, Hà Lan đang nổi lên là ứng viên cho chức vô địch EURO năm nay. Thầy trò HLV Frank De Boer đập tan hoài nghi bằng 3 chiến thắng liên tiếp. Trong lịch sử, "Cơn lốc màu da cam" đã làm điều này ở EURO 2000, 2008 và 2020, thành tích không đội nào có thể chạm đến. Italia cũng không chịu thua kém Hà Lan. Với lối chơi gắn kết, đẹp mắt, Azzurri trở thành đội đầu tiên toàn thắng và giữ sạch lưới tại vòng bảng một kỳ EURO. Ngoài ra, thầy trò HLV Mancini còn tạo kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp, con số ngay cả các đội tuyển hàng đầu như Pháp, Đức, Hà Lan, Anh cũng chưa bao giờ làm được. Italia đang trải qua cuỗi ngày thăng hoa dưới thời HLV Mancini với chuỗi 30 trận bất bại. Tuy vậy HLV 56 tuổi cho rằng. "Thật vui khi sánh ngang kỷ lục của một huyền thoại như Vittorio Pozzo. Tuy nhiên, trong kỷ lục đó, Vittorio Pozzo đã có các danh hiệu vô địch, thứ quan trọng hơn là 30 trận bất bại. Tất cả những kỷ lục mà chúng tôi có được đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu không giành được chức vô địch EURO năm nay."

Chừng này thống kê có lẽ là quá đủ để chứng tỏ VCK EURO 2020 đang diễn ra hấp dẫn đến chừng nào. Ngày hội bóng đá lục địa già còn 15 trận đấu tại vòng Knock out ở phía trước và chắc chắn sẽ đem tới cho người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới những trận đầu đỉnh cao, kịch tính và đầy bất ngờ.