Chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng 11 đã giúp HAGL đã có màn khởi đầu tốt nhất lịch sử V.League của CLB với 9 trận thắng trong đó có tới 7 chiến thắng liên tiếp. Từ đầu mùa giải, HAGL đã vượt qua nhiều đối thủ được được đánh giá là ứng viên vô địch như đương kim vô địch Viettel, á quân Hà Nội, hay Đà Nẵng. Có thể khẳng định, dưới bàn tay của HLV Kiatisak HAGL liên tục giành được những chiến thắng quan trọng. Sau 11 vòng đấu, Xuân Trường và các đồng đội đang độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 28 điểm hơn đội bóng xếp thứ 2 là các nhà ĐKVĐ Viettel 5 điểm. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kiatisak vẫn thể hiện sự khiêm tốn. “Chúng tôi chưa qua giai đoạn một của mùa giải. Xin nhấn mạnh rằng HAGL đứng cao nhưng còn chưa vô địch V.League. HAGL vẫn còn nhiều trận đấu trước mắt nữa. Đội bóng phải cố gắng từng trận đấu một. Tôi vẫn còn mục tiêu lớn với HAGL. Nếu HAGL vô địch năm nay, đó là một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực của toàn đội”.

Trong khi đó HLV Ljupko Petrovic của Thanh Hóa đã dành nhiều lời khen cho HAGL. “HAGL mạnh hơn chúng tôi hôm nay. Đội hình của họ có 4-5 cầu thủ tốt nhất Việt Nam. Họ đều đã chơi với nhau từ nhỏ, có thể nhắm mắt mà vẫn đá được với nhau. Có tiền cũng không thể mua được những người như HAGL đang có. Họ chơi với nhau từ lâu. Chẳng có cơ hội nào cho những cầu thủ mới làm việc cùng nhau được như vậy. Nếu các bạn muốn thi đấu ngang ngửa với HAGL, bạn không thể làm được điều đó trong ngày một ngày hai”.

Tình cảnh của CLB Hà Nội lúc này như một bi kịch. Trước V.League 2021, không ai có thể nghĩ tới kịch bản hiện tại của đội bóng thủ đô. CLB Hà Nội thay tướng, nhưng không đổi vận. Họ thua CLB Bình Định trong ngày ra mắt của HLV Park Choong-kyun. Trước đó, CLB Hà Nội cũng thua ở trận đầu được cầm lái bởi HLV Hoàng Văn Phúc. Sau 11 vòng, CLB Hà Nội kém HAGL 15 điểm ở vị trí đầu bảng. Họ coi như hết cửa đua vô địch với HAGL. Thậm chí, khi giai đoạn một V.League mùa này chỉ còn 2 vòng, có khả năng CLB Hà Nội không thể vào top 6 để cạnh tranh chức vô địch. Không ai hiểu, tại sao Hà Nội FC lại rơi vào khủng hoảng đến như vậy. Ở trận đấu vòng 11 các trụ cột của đội bóng đã không có được phong độ không tốt mặc dù ai cũng hiểu ba vòng đấu cuối giai đoạn 1 mang tính quyết định rất cao đến mục tiêu của đội bóng. Bốn trận gần nhất, CLB Hà Nội đã trắng bụng tới ba trận. Sau trận thua này, có lẽ Hà Nội sẽ chấp nhận bỏ mùa này để hướng tới kế hoạch dài hơi hơn.

Bất ngờ nhất sau vòng 11 chính là sự xuất hiện của Nam Định trong top 3. Từ đội bóng luôn phải gồng mình trong cuộc đua trụ hạng thì mùa giải năm nay đội bóng thành Nam đang đứng trước cơ hội trụ hạng sớm và có thể nghĩ đến việc tranh trong nhóm TOP trên. Sau 11 vòng đấu, đội chủ sân Thiên Trường đã có 6 chiến thắng và 5 trận thua, với 18 điểm, đang nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu và tràn trề hy vọng lọt vào top 6 tranh vòng chung kết xếp hạng. Theo giới chuyên môn có được kết quả này là bởi Nam Định không thay đổi bản sắc và duy trì sử dụng những cầu thủ địa phương. Rất nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo mà mới năm rồi giành hạng ba giải U.21 quốc gia đã được sử dụng hiệu quả. Chính điều đó đã giúp đội bóng thành Nam có bản sắc và gắn kết hơn trong lối chơi. Còn với trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng sức mạnh của đội bóng chính là sự cổ động của CĐV Nam Định: “Như các bạn biết thì hội CĐV Nam Định là số 1. Dù đường xá xa xôi đến mấy thì họ vẫn đến sân đông đảo, thậm chí còn hơn cả CĐV Than Quảng Ninh. Tôi nghĩ để có được thành quả như ngày hôm nay, Nam Định phải cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành của Hội CĐV đội bóng”.

Với chiến thắng 2-1 trước Thanh Hoá tại vòng 11 V.League 2021, HAGL tiếp tục thể hiện phong độ cao để giữ vững vị trí nhất bảng với 28 điểm, nới rộng khoảng cách với Viettel thành 5 điểm khi nhà ĐKVĐ đã để CLB TP Hồ Chí Minh cầm hòa ngay tại sân Thống Nhất. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng đã có những sự thay đổi khi SLNA đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng sau trận thua 0-2 trước Hải Phòng. Xếp ngay trên là SLNA là TP Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hai vòng đấu cuối cùng của giai đoạn I (vòng 12 và vòng 13) sẽ diễn ra vào các ngày 2/5 và 9/5. Do tính chất quan trọng của 2 vòng đấu này, các trận đấu sẽ được tổ chức cùng thời điểm lúc 17h.